"Choáng" với số tiền thưởng của Ánh Viên tại Cúp thế giới

09:20 Thứ năm 13/08/2015

(TinTheThao.com.vn) - Nguyễn Thị Ánh Viên khép lại chặng một FINA World Cup diễn ra ở Moscow, Nga với hai tấm huy chương quý giá ở các nội dung 200m hỗn hợp và 400m hỗn hợp.

Cụ thể trong ngày 12/8 Ánh Viên giúp bơi Việt Nam có tấm HCĐ lịch sử nội dung 200m hỗn hợp với thành tích 2 phút 12 giây 33.

Chỉ sau đó một ngày kình ngư người Cần Thơ tiếp tục gây sốc khi giành tấm HCB nội dung 400m hỗn hợp khi chạm thành bể với thời gian 4 phút 40 giây 79. Người về nhất ở cả hai nội dung đều là kình ngư nổi tiếng người Hungary Katinka Hosszu.

Khép lại chặng một, một trong những vấn đề người hâm mộ quan tâm nhất là số tiền thưởng Ánh Viên nhận được cho hai tấm huy chương nói trên. Tuy nhiên khác với nhiều dự đoán về một mức thưởng "khủng", Ánh Viên chỉ nhận được số tiền mang tính "khích lệ".

So với giải bơi lội Vô địch thế giới khép lại cách đây chưa đầy một tuần, đấu trường Cúp thế giới (World Cup) có số lượng VĐV tham dự ít hơn nên tính cạnh tranh, cùng với mức thưởng, cũng vì thế giảm đi đáng kể.

Ánh Viên chỉ nhận được 33 triệu đồng tiền thưởng tại Cúp thế giới. Ảnh: Internet.

Tại giải VĐTG mỗi VĐV giành HCV nhận được 20.000 USD, trong khi con số tương tự ở Cúp thế giới chỉ là 1.500 USD - tức vào khoảng 33 triệu đồng.

Với 1 HCB và 1 HCĐ, Ánh Viên nhận được 1.500 USD (HCB được 1.000 USD, HCĐ được 500 USD). Tổng số tiền mà kình ngư sinh năm 1996 nhận được khi quy ra tiền Việt chỉ là 33 triệu đồng. Con số này thấp hơn nhiều so với một chiếc HCV Ánh Viên giành được ở SEA Games 28 (HCV được thưởng đến 45 triệu đồng).

Dù vậy tiền thưởng chắc chắn không phải là mối bận tâm hàng đầu hiện nay của Ánh Viên. Theo chia sẻ của HLV Đặng Anh Tuấn thì một trong những mục tiêu lớn nhất là Ánh Viên có thể phát triển đúng lộ trình đề ra, xa hơn là gặt hái được những thành tích khả quan tại Olympic cũng như sân chơi thế giới.

Nam Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục