Chờ kỳ tích trên đường đua tốc độ

23:06 Thứ bảy 17/06/2017

Giành 2 HCĐ cự ly 100 m tại Grand Prix châu Á và vừa giành "cú đúp" HCV 100 m lẫn 200 m tại Thái Lan, Lê Tú Chinh đang làm sáng lại giấc mơ chinh phục đường chạy tốc độ nữ của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 29-2017

Điền kinh Việt Nam từng một thời thống lĩnh các cự ly ngắn tại đấu trường SEA Games khi Vũ Thị Hương giành tổng cộng 6 HCV ở các kỳ đại hội từ năm 2005 đến 2013. "Nữ hoàng tốc độ" tuyên bố giải nghệ vào cuối năm 2014 và bảng vàng thành tích kể trên lập tức bị gián đoạn tại SEA Games 28 - 2015. Nỗi khắc khoải của người hâm mộ điền kinh Việt Nam sẽ chẳng phải kéo dài lâu nếu như tại kỳ đại hội diễn ra vào tháng 8-2017 ở Malaysia, gương mặt trẻ Lê Tú Chinh tiếp tục thể hiện được năng lực của chính mình như những gì cô đã làm một cách đầy ấn tượng trên đấu trường khu vực đều đặn trong khoảng một năm trở lại đây.

Thay-tro-tu-chinh-1

 HLV Thanh Hương tin rằng Tú Chinh (phải) đủ khả năng tranh chấp HCV ở 2 cự ly sở trường tại SEA Games 2017.

Trong chuyến xuất ngoại thi đấu đầu tiên hồi tháng 4 vừa qua, Lê Tú Chinh đã kề vai sát cánh cùng những ngôi sao hàng đầu châu lục và giành đến 2 HCĐ cự ly 100 m qua 3 chặng của Grand Prix điền kinh châu Á 2017. Không bằng lòng với thành tích 11 giây 67, tại Giải Quốc tế Thái Lan mở rộng vừa kết thúc ở Bangkok, Tú Chinh băng băng cán đích trước tiên, giành HCV cự ly 100 m nữ với thành tích 11 giây 47, qua mặt 2 đối thủ Zaidatul Zulkifli (Malaysia, 11 giây 65) và Thotsaporn Wannakij (Thái Lan, 11 giây 83).

Đây là lần đầu tiên Lê Tú Chinh hoàn thành cự ly 100 m với thời gian dưới 11 giây 5, một thông số rất khả quan nếu so với thành tích HCV SEA Games 2015 của Kayla Richardson (Philippines) là 11 giây 76 hay của đàn chị Vũ Thị Hương tại SEA Games 2013 là 11 giây 59. Sau đó 2 ngày, cô gái 20 tuổi quê TP HCM tiếp tục giành HCV cự ly 200 m với thành tích 23 giây 52, nhanh hơn người về nhì Veronica Shanti Pereira (Singapore) 0,22 giây và đối thủ giành HCĐ Komalam Shally Selvaretnam (Malaysia) hơn 1 giây. Veronica Pereira chính là đương kim vô địch nội dung 200 m tại SEA Games 2015.

Thông số của Tú Chinh trên đường chạy 200 m một lần nữa khiến giới chuyên môn phải sửng sốt khi cô vượt qua thành tích giành HCV ở cả 3 kỳ SEA Games liên tiếp trước đây: Laphassaporn (Thái Lan) giành HCV SEA Games với 23 giây 65, Vũ Thị Hương giành HCV 2 năm sau đó với thành tích 23 giây 55 giây và gần nhất là Veronica Pereira (Singapore) với 23 giây 60.

Với bản thân Tú Chinh, cô "vượt qua chính mình" theo cách không thể tốt hơn khi từng giành HCV Giải Vô địch điền kinh trẻ châu Á 2016 với thành tích 23 giây 94. HLV Nguyễn Thị Thanh Hương cho rằng việc rút ngắn khoảng cách thời gian hơn 4% giây chỉ sau 12 tháng là tiến bộ đáng ghi nhận và đánh giá cô học trò ruột Tú Chinh hoàn toàn có khả năng tranh chấp huy chương, kể cả ngôi vô địch, ở hai cự ly sở trường tại SEA Games 29. 

Đặt mục tiêu 3 HCV SEA Games

Từ đây cho đến ngày khai mạc SEA Games 2017, Lê Tú Chinh không có kế hoạch tập huấn nước ngoài hoặc thi đấu để tránh chấn thương hoặc quá tải. Đầu tuần tới, tổ cự ly ngắn tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP HCM sẽ có một chuyến đi "đổi gió" ngắn ngày tại Phan Thiết, kết hợp rèn sức mạnh trên cát biển. Sau đó, tất cả sẽ tập luyện trong sân "đóng kín cửa" tại TP HCM. Tú Chinh sẽ tham gia 3 cự ly thi đấu 100 m, 200 m, tiếp sức 4x100 m nữ và chỉ tiêu cho riêng cô sẽ là 3 HCV.

* Bài và ảnh: Đào Tùng.

Đào Tùng | 21:39 17/06/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục