Chính thức chốt ngày và phương án bốc thăm lại ASIAD 2018

15:24 Thứ ba 24/07/2018

BTC ASIAD 2018 sẽ tiến hành bốc thăm lại môn bóng đá Nam vào ngày mai sau nhiều ngày suy nghĩ để chốt phương án.

Theo thông báo mới nhất từ ban tổ chức Asian Games 2018 (ASIAD 18), buổi lễ bốc thăm lại môn bóng đá nam sẽ diễn ra vào lúc 15h00 (Giờ Việt Nam) ngày 25/07 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur.

 - Bóng Đá

 Đối thủ của U23 Việt Nam vẫn sẽ là Nhật Bản, Pakistan và Nepal.

Trước đó, buổi lễ bốc thăm đầu tiên đã diễn ra vào ngày 05/07. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) yêu cầu nước chủ nhà phải tổ chức bốc thăm lại do đã bỏ sót UAE và Palestine.

Sau khi UAE và Palestine khiếu nại lên AFC, Indonesia tỏ ý không muốn bốc thăm lại. Nước chủ nhà đề xuất, bốc thăm ngẫu nhiên hai quốc gia trên vào một trong sáu bảng đấu sẵn có, thay vì tổ chức bốc thăm lại. Tuy nhiên, AFC bác ý kiến này. Cơ quan bóng đá quyền lực nhất châu Á xác nhận rằng UAE và Palestine đã đăng ký hợp lệ, theo đúng quy tắc AFC đề ra.

Với sự góp mặt của UAE và Palestine, tổng số đội tham dự môn bóng đá nam tại ASIAD 2018 sẽ được nâng lên con số 26. Theo Ban Tổ chức, các bảng A, C, D, F sẽ có 4 đội, còn bảng B và E sẽ có 5 đội.

Như vậy, bảng D của U23 Việt Nam sẽ không bị xáo trộn quá nhiều về kế hoạch và trong quá trình chuẩn bị. Các đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn sẽ là Nhật Bản, Pakistan và Nepal.

 - Bóng Đá

 Kết quả bốc thăm ngày 05/07.

Mục tiêu của U23 Việt Nam là vượt qua được vòng bảng trong bảng đấu mà chúng ta được đánh giá chỉ thua U23 Nhật Bản. Trong khi đó các đối thủ còn lại là ngang cơ với đoàn quân Park Hang-seo.

Các đội ở bảng B và E sẽ chơi trận đấu đầu tiên vào ngày 10/08. Các bảng A, C và D sẽ bắt đầu thi đấu vào ngày 14/08, riêng bảng F sẽ khởi tranh từ ngày 15/08.

U23 Việt Nam đã chính thức tập trung tại Hà Nội để tập luyện để chuẩn bị cho giải Tứ hùng vào đầu tháng 08 và giải ASIAD 2018 sắp tới.

Tịnh Đế | 14:25 24/07/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục