Chính phủ Anh thẳng tay, Premier League khốn khổ vì COVID-19

07:17 Thứ ba 23/02/2021

TinTheThao.com.vnTờ Sky Sports đưa tin, chính phủ xứ sương mù vừa đưa ra hướng dẫn mới nhất đến các đội bóng EPL về cách thức xử lý giữa khủng hoảng COVID-19.

 

 Mikel Arteta nói về COVID-19

Chính phủ Anh Quốc đang có những hành động, biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Điều đó gây ra ảnh hưởng sâu rộng về mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội bình thường. Bóng đá không nằm ngoài quy luật tất yếu đó.

Theo báo chí xứ sương mù, Arsenal là một trong những CLB phải chịu ảnh hưởng tiêu cực sau quyết định mới nhất từ chính phủ Anh. Cụ thể, nếu có bất kỳ cầu thủ nào vi phạm những tiêu chuẩn về phòng chống dịch (tự tiện đi ra ngoài, tham gia các sự kiện đông người.....) trong khoảng thời gian thi đấu bên ngoài lãnh thổ Anh, họ sẽ phải tự cách ly 10 ngày khi trở về nước.

Theo lịch thi đấu dự kiến, Arsenal sẽ hành quân đến Piraeus, Attica (Hy Lạp) ở trận đấu lượt về vòng 1/16 Europa League sắp tới. 

Arsenal cách ly 10 ngày sau trận đấu lượt về với Benfica - Bóng Đá

COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến bóng đá Anh.

Thủ tướng Boris Johnson từ chối cấp đặc quyền ngoại lệ cho môn bóng đá trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Theo Sky Sports, chính phủ Anh Quốc vừa gửi thông báo mới nhất đến các đội bóng Premier League về cách xử lý giữa khủng hoảng COVID-19.

Khoảng thời gian cách ly 10 ngày là quy định thông lệ. Thời hạn sẽ giảm xuống 1/2 nếu các cầu thủ có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 sau 5 ngày trở về Anh Quốc từ các vùng dịch.

Bên cạnh Arsenal, Chelsea và Man City đều có các chuyến hành quân xa nhà tại sân chơi châu Âu tuần này. Chelsea chạm trán Atletico Madrid tại Bucharest; trong khi đó Man City đụng độ Borussia Monchengladbach tại Puskas Arena, Hungary.

Anh Nguyễn | 06:47 23/02/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục