Chuyên gia phá dớp mang tên Park Hang-seo
Trong số những chiến tích hiển hách, có lẽ việc tướng Park Hang-seo điều trị dứt điểm căn bệnh “sợ người Thái” là nổi bật nhất. Trận thắng hủy diệt Thái Lan với tỷ số 4-0 tại vòng loại U23 châu Á 2020 tại Mỹ Đình là bước ngoặt cho cuộc chiến nảy lửa với người láng giềng đầy duyên nợ. Thật vậy trong 4 cuộc đụng độ tiếp theo, Việt Nam duy trì thành tích bất bại trước người Thái.
Đặc biệt là dù mời về vị tướng đẳng cấp World Cup như Akira Nishino, Voi chiến vẫn không thể làm gì hơn trước Việt Nam. Thậm chí trận hòa với tỷ số 2-2 trước Rồng Vàng đã biến U22 Thái Lan thành cựu vô địch, phải xách vali về nước sớm. Thầy Park còn phá dớp mang về danh hiệu quán quân SEA Games sau 60 năm cho bóng đá nước nhà.
Sẽ không nói quá nếu cho rằng các đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới đế chế của tướng Park Hang-seo càn quét những danh hiệu khu vực và châu lục. Sau ngôi á quân U23 châu Á 2018, binh đoàn Rồng Vàng vào bán kết Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, giành vàng SEA Games 30.
Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam thi đấu nhiều trận chung kết như thời thầy Park. Nếu tính luôn SEA Games năm nay, chúng ta giành quyền góp mặt trong 5 trận tranh chức vô địch. Tính đến thời điểm này thầy Park là HLV ngoại thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam với 2 danh hiệu vô địch AFF Cup và SEA Games.
Tương lai đầy chông gai và thử thách ở phía trước
Khi được hỏi về bí kíp thành công, HLV Park Hang-seo thường nhắc đi nhắc lại tinh thần Việt Nam là chìa khóa then chốt giúp các đội tuyển quốc gia Việt Nam làm mưa làm gió ở những giải đấu khu vực và châu lục. Tinh thần Việt Nam thì ai cũng biết và HLV ngoại nào cũng từng thử khai thác.
Tuy nhiên chỉ duy nhất “phù thủy” Park Hang-seo đánh thức, khơi dậy những phẩm chất quý giá về tinh thần và chuyên môn của tuyển thủ Việt Nam. Điều này lý giải vì sao vị thuyền trưởng người Hàn Quốc là HLV ngoại xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà với chức vô địch AFF Cup 2018 và danh hiệu quán quân SEA Games 30.
“Phù thủy” Park Hang-seo thừa nhận chặng đường sắp tới của bóng đá Việt Nam sẽ đầy chông gai và lắm thử thách. Trong chia sẻ mới nhất cùng truyền thông Hàn Quốc tướng Park bày tỏ sự thận trọng: “Việt Nam đang là đội hay nhất Đông Nam Á không có nghĩa là chúng tôi có thể tham gia đấu trường thế giới trong vài năm tới. Chúng tôi cần những kế hoạch dài hơi để có thể góp mặt tại Olympic và World Cup, tôi không nghĩ chuyện đó dễ dàng”.
Sức mạnh và tinh thần Việt Nam thường chỉ phát huy cao nhất khi đối mặt với muôn vàn thử thách. Hy vọng rằng HLV Park Hang-seo sẽ chứng tỏ tinh thần không bao giờ từ bỏ, tiếp tục dẫn dắt bóng đá Việt Nam lập thêm những chiến công mới.