Chelsea với bài toán chọn ai bỏ ai trên hàng công

11:32 Thứ bảy 05/12/2020

Timo Werner, Tammy Abraham, Olivier Giroud..... ai trong số 3 cái tên này xứng đáng được Lampard lựa chọn cho vị trí tiền đạo cắm?

 

 Top 5 bàn thắng đỉnh cao của Chelsea trước các đội bóng Tây Ban Nha

Tammy Abraham, Olivier Giroud or Timo Werner - who should be Chelsea's central striker? - Bóng Đá

HLV Frank Lampard đang đau đầu với bài toán hàng công Chelsea. Timo Werner, Tammy Abraham và Olivier Giroud đều xứng đáng được đá chính vào lúc này. Liệu Lampard có nỡ gạt bỏ Giroud khi anh vừa lập cú poker ấn tượng trước Sevilla tại Champions League?

Tammy Abraham, Olivier Giroud or Timo Werner - who should be Chelsea's central striker? - Bóng Đá

1. Tammy Abraham. Abraham là cây săn bàn số 1 của Chelsea mùa trước với 15 bàn thắng tại Premier League. Ở tuổi 23, anh có tương lai tươi sáng, rộng mở trong màu áo The Blues lẫn ĐTQG Anh. Mùa giải năm nay, Abraham đang chịu áp lực và sự cạnh tranh gay gắt đến từ Timo Werner.

Tammy Abraham, Olivier Giroud or Timo Werner - who should be Chelsea's central striker? - Bóng Đá

"Cậu ấy thi đấu rất tốt ở nửa đầu mùa giải năm ngoái, ghi được nhiều bàn thắng. Bước sang giai đoạn cuối mùa giải, Abraham có dấu hiệu sa sút nhưng đó là điều hết sức bình thường. Cậu ấy còn rất trẻ," cựu tiền đạo Chelsea, Jimmy Floyd-Hasselbaink chia sẻ. 

Tammy Abraham, Olivier Giroud or Timo Werner - who should be Chelsea's central striker? - Bóng Đá

Mùa giải năm nay, Abraham sở hữu 3 bàn thắng, 1 kiến tạo sau 9 lần xỏ giày ra sân tại Premier League. Cơ hội vẫn rộng mở với tiền đạo 23 tuổi nếu Abraham biết chắt chiu thời cơ. "Nếu bạn muốn trở thành 1 tiền đạo đẳng cấp, bạn phải tỏa sáng ở những trận cầu lớn," Roy Keane chia sẻ trên Sky Sports.

Tammy Abraham, Olivier Giroud or Timo Werner - who should be Chelsea's central striker? - Bóng Đá

2. Olivier Giroud. Ở tuổi 34, nhà vô địch thế giới 2018 chỉ là sự lựa chọn thứ 3 trên hàng công Chelsea sau Timo Werner và Abraham. Mặc dù vậy, cựu sao Arsenal vẫn luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được Lampard trao cơ hội thể hiện. 

Tammy Abraham, Olivier Giroud or Timo Werner - who should be Chelsea's central striker? - Bóng Đá

Cú poker vào lưới Sevilla tại Champions League giữa tuần qua chứng minh Giroud vẫn là trung phong cắm đáng tin cậy của Chelsea vào lúc này. Tương lai của Giroud đang bị nghi ngờ khi thời gian ra sân ngày một hạn chế tại Stamford Bridge. 

Tammy Abraham, Olivier Giroud or Timo Werner - who should be Chelsea's central striker? - Bóng Đá

Theo báo chí xứ sương mù, Inter Milan và Juventus sẵn sàng "giải cứu" chân sút 34 tuổi khỏi Chelsea. Chứng kiến sự tỏa sáng của chân sút người Pháp, nhiều CĐV Chelsea đã đặt câu hỏi về việc Frank Lampard có nên giữ lại Giroud hay không. Rõ ràng, anh hứa hẹn là phương án dự bị chất lượng với bất kỳ đội bóng nào.

Tammy Abraham, Olivier Giroud or Timo Werner - who should be Chelsea's central striker? - Bóng Đá

3. Timo Werner. Ngôi sao người Đức đóng góp 5 bàn thắng, 3 kiến tạo sau 7 lần thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm Chelsea. Tuy nhiên, dường như Werner tỏ ra xuất sắc hơn trong vai trò tiền đạo lệch trái: 6 bàn, 1 kiến tạo sau 10 trận đấu. 

Tammy Abraham, Olivier Giroud or Timo Werner - who should be Chelsea's central striker? - Bóng Đá

Werner - Abraham có xu hướng được Lampard tin tưởng ở sân chơi Premier Leaguel. Trong khi đó, Giroud là "của để dành" tại các mặt trận đấu cúp.

Tammy Abraham, Olivier Giroud or Timo Werner - who should be Chelsea's central striker? - Bóng Đá

Với tốc độ đáng nể của mình, ngôi sao người Đức thăng hoa khi được xếp đá dạt cánh trong sơ đồ 4-3-3.

Anh Nguyễn | 11:02 05/12/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục