Chelsea thực sự cần Cody Gakpo vào tháng Giêng

11:37 Thứ hai 26/09/2022

TinTheThao.com.vnTiền đạo trẻ Cody Gakpo có thể là cầu thủ mà Chelsea nên cố gắng ký hợp đồng vào tháng Giêng.

 

Cody Gakpo là cái tên đã được nhắc đến nhiều trên thị trường chuyển nhượng hè ở Anh. Manchester United và Arsenal đã thể hiện rõ sự hứng thú của họ đối với chân sút của Hà Lan. Gakpo hiện vẫn đang ở lại PSV nhưng gần như chắc chắn sẽ ra đi trong tương lai không xa. Nhưng bên cạnh Quỷ đỏ và Pháo thủ, Chelsea có lẽ là ông lớn đang thực sự cần Gakpo nhất.

Chỉ cần 7 trận, Gakpo đã hạ bệ cả mùa giải của Antony  - Bóng Đá

 Gakpo có thể chuyển đến Anh trong tương lai không xa.

Các lựa chọn tiền đạo của Chelsea không phải là những phương án tối ưu nhất tính đến thời điểm hiện tại. Các lựa chọn cho đội hình xuất phát đều ổn, nhưng chắc chắn không thuộc nhóm những hàng công nguy hiểm nhất giải đấu. Các cầu thủ có thể đạt phong độ cao và mọi thứ có thể thay đổi, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, hàng công của họ đang kém xa rất nhiều đội ở Premier League. 

Tính đến hiện tại, họ mới ghi được 8 bàn sau 6 trận ở giải quốc nội, kém 15 bàn so với đội đầu bảng Man City, thậm chí ghi ít bàn hơn đội bét bảng Leicester City, thực tế họ chỉ ghi được nhiều bàn hơn 8 đội. Những thay đổi cần được thực hiện và thực hiện nhanh chóng nếu họ muốn tránh bỏ lỡ top 4 trong mùa giải này.

Cody Gakpo là người thực sự có thể thúc đẩy Chelsea nếu họ ký hợp đồng với anh vào tháng Giêng. Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan đã có phong độ không thể chê trong mùa giải trước và kéo dài cho đến thời điểm hiện tại, anh có thể là một tài sản lớn đối với một đội bóng như Chelsea. Điều quan trọng về Cody Gakpo là anh muốn rời PSV để tìm kiếm thử thách mới, và câu lạc bộ sẽ để anh ra đi. Đó là cơ hội mà Chelsea không nên bỏ qua.

Tham vọng của Arsenal với Cody Gakpo - Bóng Đá

 PSV sẽ không ngăn Gakpo ra đi.

Ở tuổi 23, Gakpo là một khoản đầu tư đáng giá cho tương lai, và các thống kê đã tự nói lên phẩm chất của anh. Mùa này, sau 13 trận đấu trên mọi giải, cầu thủ người Hà Lan đã góp công vào 19 bàn thắng, và nếu kết hợp con số đó với số liệu thống kê của anh ở mùa giải trước, trong 60 trận gần đây nhất, Gakpo đã có 55 lần góp dấu giày vào bàn thắng trên mọi đấu trường.

Những chỉ số đóng góp như vậy là thứ mà Chelsea còn thiếu, và Gakpo kèm theo Raheem Sterling, Kai Havertz hoặc Pierre-Emerick Aubameyang ở tuyến trên có thể là mối nguy hiểm thực sự của hàng tiền đạo The Blues.

Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 10:39 26/09/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục