Chelsea lại thua, Lampard đếm ngày bị sa thải

06:07 Thứ tư 20/01/2021

TinTheThao.com.vnChelsea tiếp tục gây thất vọng với thất bại 0-2 trước Leicester City khi phải làm khách.

Tại King Power, Chelsea đã có màn trình diễn tệ hại. Họ để đội chủ nhà có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6, do công của Wilfred Ndidi. James Maddison là người ấn định chiến thắng 2-0 cho Leicester City ngay phút 41, mặc cho những nỗ lực vô vọng của đội khách trong hiệp hai.

Frank Lampard: Chelsea boss favourite to be next Premier League manager out the door - Bóng Đá

 Lampard lại gây thất vọng lớn.

Bầy cáo giờ đang tạm giữ ngôi đầu BXH Premier League, trong khi đó, Chelsea đã thua trận thứ 5 trong 8 trận gần nhất của họ. Cơ hội vô địch của The Blues đã quá mong manh. Có lẽ, họ chỉ còn trong trận chiến để giành suất tham dự Champions League.

Hiện tại, đội bóng của Frank Lampard đang xếp ở vị trí thứ 8, với 29 điểm sau 19 trận - kém đội xếp thứ tư là Liverpool 5 điểm, dù đã đá nhiều hơn một trận. Cần chú ý rằng, Arsenal đã phải trải qua một khởi đầu thảm hại, nhưng Pháo thủ hiện chỉ kém Chelsea 2 điểm.

Áp lực đang đè nặng lên Frank Lampard, nhất là khi Chelsea như một lò xay HLV kể từ khi ông chủ Abramovich mua lại đội bóng. Mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng trong một mùa giải bất thường này, nhưng nhà cái châu Âu hiện đã xem Lampard là HLV có khả năng bị sa thải nhiều nhất ở Premier League, với tỷ lệ là đặt 11 ăn chỉ 8.

HLV Mikel Arteta (14/1) có vẻ đã ổn hơn sau khi giúp Arsenal hồi sinh, trong khi Steve Bruce (15/8) của Newcastle United và Chris Wilder của Sheffield United (3/1) đều đang phải chịu áp lực.

Tỷ lệ các HLV bị sa thải tiếp theo ở Premier League:

Frank Lampard: 8/11

Steve Bruce: 15/8

Chris Wilder: 3/1

Roy Hodgson: 9/1

Nuno Espirito Santo: 11/1

Mikel Arteta: 14/1

Lampard vui mừng khen Mason Mount sau chiến thắng Fulham:

 
Minh Tuấn | 05:37 20/01/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục