Chạy đua đăng cai ASIAD 2019: Cơ hội chia đều cho Việt Nam, Indonesia và UAE

10:06 Thứ tư 07/11/2012

Vào trước thời điểm diễn ra phiên họp quan trọng này với Hội đồng Olympic châu Á - OCA vào ngày mai 08-11, ông Hoàng Vĩnh Giang cho biết, cơ hội này vẫn chia đều cho cả Việt Nam, Indonesia và UAE.

Sáng qua 6-11, phái đoàn của UB Olympic Việt Nam do Phó chủ tịch Hoàng Vĩnh Giang dẫn đầu đã có mặt tại Macao - TQ, sẵn sàng cho các phiên họp quan trọng của Hội đồng Olympic châu Á, trong đó quan trọng nhất là ngày 8-11 khi OCA công bố quốc gia giành quyền đăng cai Asian Games 2019.

Cơ hội đăng cai Asiad 2019 chia đều cho Việt Nam, Indonesia và UAE - Ảnh: Quang Thắng.

Vào trước thời điểm diễn ra phiên họp quan trọng này, ông Hoàng Vĩnh Giang cho biết, cơ hội này vẫn chia đều cho Việt Nam, Indonesia và UAE. Không chỉ có Việt Nam mà cả Indonesia và UAE đều bộc lộ quyết tâm giành quyền đăng cai kỳ đại hội này. Riêng Indonesia đã cử một phái đoàn hùng hậu lên tới 100 thành viên để mong giành chiến thắng. Dù cả của Indonesia, Việt Nam và UAE đều giữ kín thông tin về bản thuyết trình sẽ trình bày trong phiên họp đại hội đồng OCA nhưng theo những thông tin hành lang, nét chung nhất của các bản thuyết trình là đều có kế hoạch tổ chức 35 môn thi trên cơ sở ý tưởng 28 môn thi Olympic theo quy định của OCA và có thời gian tổ chức vào khoảng tháng 11 đến tháng 12-2019.

Ông Hoàng Vĩnh Giang nhận định, Việt Nam đang tràn trề hy vọng giành được sự ủng hộ của OCA sau khi đã tổ chức thành công Asian Indoor Games 3 vào năm 2009, đồng thời kế hoạch vận động đăng cai của Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của chính phủ và nhân dân.

Trong phiên họp đại hội đồng OCA vào ngày 8-11 tới, sẽ có trên 400 đại biểu thuộc 45 đoàn thành viên OCA bỏ phiếu chọn thành phố đăng cai Asian Games 2019.

Bảo Châu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục