Chặng thứ Hai Giải đua xe Mô tô toàn quốc Cúp vô địch quốc gia năm 2018: Honda Việt Nam mang giải đua trở lại với khán giả Cần Thơ

14:33 Thứ tư 02/05/2018

Trong năm 2017, Honda Việt Nam đã tổ chức thành công 7 giải đua trong khuôn khổ Giải đua xe mô tô toàn quốc Cúp vô địch quốc gia 2017, thu hút trên 70 nghìn lượt khán giả đón xem trên khắp cả nước. Với 7 chặng đua đầy cảm xúc đã qua tại các tỉnh Bà Rịa, Bình Dương, Cần Thơ, Phú Yên, Đồng Tháp, khán giả cả nước đã có cơ hội được chiêm ngưỡng trực tiếp những màn trình diễn đua xe chuyên nghiệp trên các trường đua có quy mô lớn và đạt chuẩn trên khắp cả nước.

Nhìn lại mùa giải 2017 đã được tổ chức rất bài bản với những thành công nhất định, khán giả hoàn toàn có thể hi vọng vào những màn thi đấu đỉnh cao trong mùa giải 2018. Mùa giải năm nay dự kiến sẽ gồm 6 chặng được tổ chức tại các tỉnh Bình Dương, Cần Thơ, Phú Yên, Đồng Tháp với chất lượng và độ chuyên nghiệp hứa hẹn sẽ ngày càng được nâng cao.

WAVE-2

  (Ảnh: Internet)

Chặng đua đầu tiên của mùa giải 2018 đã được tổ chức vào ngày 25 tháng 3 năm 2018 tại trường đua Đại Nam, Bình Dương – một trong những trường đua có quy mô và chất lượng tốt nhất dành cho môn đua xe thể thao và các tín đồ đam mê tốc độ. Trong chặng thi đấu đầu tiên này, 12 tay đua đã thi đấu ở hạng mục xe MSX 125cc, 16 tay đua tranh tài ở hạng mục xe WINNER 150cc, 12 tay đua tham gia tại hạng mục xe Blade 110cc và hạng mục xe Wave 54LI đã có sự góp mặt của 24 tay đua.

3

 (Ảnh: Internet) 

Tiếp nối thành công của chặng đua đầu tiên, HVN sẽ tiếp tục tổ chức Chặng đua thứ 2 vào ngày 30/04/2018 tại Sân Vận Động Cần Thơ, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ. Trong chặng đua thứ 2 này, 12 tay đua sẽ góp mặt tại hạng mục xe Wave 110cc. Số lượng tay đua tranh tài tại các hạng mục xe MSX 125cc, xe WINNER 150cc, xe Blade 110cc không đổi so với chặng 1.

4

  (Ảnh: Internet)

Đặc biệt, với mục tiêu đưa hoạt động đua xe thể thao tại Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp hơn, tiến gần hơn tới những tiêu chuẩn quốc tế, Honda Việt Nam còn tổ chức các khóa tập huấn trọng tài nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của trọng tài thông qua những trải nghiệm quý báu trong công tác tập huấn, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng của trọng tài và giải đua xe. Cụ thể, trong năm 2018, Honda Việt Nam sẽ hợp tác với Liên Đoàn Xe Đạp Mô Tô Thể Thao Việt Nam và Trường Đua Okegawa Nhật Bản; đồng thời mời chuyên gia dày dặn kinh nghiệm đến từ Nhật Bản tổ chức các khóa tập huấn trọng tài đua xe. Khóa tập huấn đầu tiên đã được tổ chức tại trường đua 2K, Bình Dương vào ngày 20~21/01/2018. Điều này cho thấy sự quyết tâm của Honda Việt Nam trong việc chuyên nghiệp hóa hoạt động đua xe, nhằm mang lại những những diễn biến mới mẻ đáp ứng sự mong đợi của khán giả.

5

  (Ảnh: Internet)

Thông qua chuỗi giải đua xe được tổ chức thường niên với mức độ đầu tư ngày càng được chú trọng, Honda Việt Nam hy vọng sẽ đem văn hóa đua xe trở nên gần gũi hơn với người dân Việt Nam và nuôi dưỡng ước mơ phát triển đua xe Việt Nam trên các giải đấu quốc tế chuyên nghiệp.

Kết quả Chặng Thứ 2 Giải đua xe Mô tô toàn quốc Cúp vô địch quốc gia năm 2018:
1. Hạng mục đua xe hệ MSX :
– Giải nhất: Phạm Văn Thiện số đeo 34
– Giải nhì: Trần Vũ Minh Quốc số đeo 33
– Giải ba: Nguyễn Trung Lập số đeo 38

6

  (Ảnh: Internet)

2. Hạng mục đua xe hệ Winner :
– Giải nhất: Nguyễn Thanh Vũ số đeo 03
– Giải nhì: Phạm Minh Chiến số đeo 08
– Giải ba: Đỗ Chí Khai số đeo 18

7

 (Ảnh: Internet)

3. Hạng mục đua xe hệ Blade :
– Giải nhất: Nguyễn Minh Thân số đeo 26
– Giải nhì: Nguyễn Nhựt Nam số đeo 28
– Giải ba: Đặng Huỳnh Thanh Phát số đeo 19

8

 (Ảnh: Internet)

4. Hạng mục đua xe hệ Wave 54LI
– Giải nhất: Đoàn Viết Quốc Huy số đeo 62
– Giải nhì: Trần Hoàng Phúc số đeo 60
– Giải ba: Nguyễn Thành Lộc số đeo 55

9

 (Ảnh: Internet)

Hoàng An | 01:16 01/05/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục