Chặng 6 giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần 9: Áo xanh Juthatip Maneephan không có đối thủ

22:12 Thứ tư 13/03/2019

TinTheThao.com.vnSáng 13/3, đoàn đua thi đấu chặng 6 từ TP.Phan Rang-Tháp Chàm đi TP.Phan Thiết dài 107 km, với nỗ lực thoát đi của đương kim áo vàng Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời) khi đoàn đua còn cách đích hơn 30 km. Nhưng màn solo này đã không thành khi ê kíp Thái Lan kéo tốp bắt lại khi chỉ còn cách đích đến gần 5 km, và tay đua áo xanh Jutatip Maneephan không có đối thủ khi tiếp tục rút thắng trước tốp đông ngay tại đích đến, về nhất với thành tích 2h 39’43” – tốc độ trung bình 40, 196 km/h.

Đội Tuyển Thái Lan tiếp tục đưa ra chiến thuật kéo tốp đông để đi đến hai điểm Sprint (giải thưởng dọc đường) nhằm đưa tay đua chủ lực Jutatip Maneephan tranh chấp bằng nước rút để giành thêm điểm áo xanh khi đoàn đua thi đấu ở các chặng đua đường trường.

Xe-Dap-13-03-01

  Tay đua Jutatip Maneephan giành chiến thắng đầy thuyết phục khi cán đích đến trước tốp đông. Ảnh: Quang Tường.

Dù có các cuộc tấn công để nhằm thoát đi của các tay đua Trần Thị Mai Hương, Nguyễn Lưu Cẩm Tú (TP.HCM-Minh Giang) khi đi được hơn 5 km, nhưng đều không thành công khi bị ê kíp Thái Lan kéo bắt lại. Tay đua Jutatip Maneephan rút thắng trước Lee Joohee (Samyang-Hàn Quốc) và Supuksorn Nuntana (Nhật Bản) để giành 5 điểm thưởng khi đi được hơn 45 km.

Tay đua Jutatip Maneephan tiếp tục rút thắng trước Jeremy Genesis Marana (Eleven Corratec-Philippines) và Su Pha Som Net (Malaysia) để giành thêm 5 điểm thưởng. Khi còn cách đích đến hơn 30 km, tay đua Nguyễn Thị Thi quyết định thoát đi với tốc độ hơn 45 km/h và tách được tốp đông thành công. Nỗ lực để giành chiến thắng chặng của đương kim áo vàng Nguyễn Thị Thi đã đẩy tốc độ của đoàn đua lên rất cao khi ở phía sau ê kíp Thái Lan cũng thay phiên nhau kéo tốp để nhằm thu ngắn cách biệt 1’30” mà Nguyễn Thị Thi tạo ra so với tốp đông.

Xe-Dap-13-03-02

  Các tay đua tung nước rút về đích để tranh thứ hạng chặng. Ảnh: Quang Tường.

Màn solo khi đi được gần 30 km đã kết thúc khi tốp đông do ê kíp Thái Lan kéo đã bắt lại được tay đua này khi chỉ còn cách đích đến gần 5 km, và tốp đông đưa nhau về đích để tranh chấp thứ hạng chặng. Tay đua Jutatip Maneephan đã không có đối thủ tại đích đến khi về đích đến trước tiên để giành chiến thắng chặng, qua đó đào sâu cách biệt ở giải áo xanh với 85 điểm và hơn các tay đua xếp sau đến 40 điểm. Xếp hạng nhì và ba là hai tay đua đội Samyang-Hàn Quốc Lee Eunhee và Lee Joohee.

Xe-Dap-13-03-03

 Áo vàng Kashiki Shoko (số 65) về đích trong tốp đông và tiếp tục giữ danh hiệu cao quý của giải. Ảnh: Quang Tường.

Về đích trong tốp đông, tay đua Kashiki Shoko (Nhật Bản) vẫn giữ áo vàng sau 15h 33’30”, hạng nhì Kaneko Hiromi (Nhật Bản – hơn 29”) và hạng ba Tsubasa Makise (Biwase Bình Dương - hơn 34”). Đội Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội sau 46h 50’22”, xếp tiếp theo là Samyang-Hàn Quốc (hơn 2’13”) và Biwase Bình Dương (hơn 2’38”).

Xe-Dap-13-03-04

 Tay đua trẻ Nguyễn Thị Kim Cương dẫn đầu giải áo trắng. Ảnh: Quang Tường.

Xe-Dap-13-03-05

 Tay đua Jutatip Maneephan chắc chắn giành danh hiệu áo xanh khi không có đối thủ về nước rút. Ảnh: Quang Tường.

Sáng 14/3, đoàn đua thi đấu chặng 7 chạy vòng quanh TP.Phan Thiết dài 50 km.

Lộ trình thi đấu:

15/3: Chặng 8: TP.Phan Thiết đi TP.Vũng Tàu dài 120 km.

16/3: Chặng 9: TP.Vũng Tàu đi TP. Thủ Dầu Một dài 115 km.

Hải Vân | 21:00 13/03/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục