Chặng 6 giải xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2021: Nỗ lực tuyệt vời của top đi đầu để giành chiến thắng chặng

13:42 Chủ nhật 11/04/2021 | 1

TinTheThao.com.vnNỗ lực tuyệt vời của tay đua Nguyễn Trúc Xinh (TP.HCM New Goup) khi tung sức ra kéo tốp ở 30 km cuối và đưa tốp đầu về đích đến trước tiên, còn thứ hạng trong bảng tổng sắp đã không thay đổi khi tốp đông về đích chỉ sau 16 giây.

Sáng 11/4, đoàn đua thi đấu chặng thứ 6 từ TP.Hà Nội đi TP.Thanh Hóa dài 111 km, với nỗ lực thoát đi của 4 tay đua sau khi đi được hơn 50 km để nhằm tranh chấp thứ hạng chặng, dù tốp đông do ê kíp Đồng Tháp và Đồng Nai hợp lực nhau kéo để thu ngắn cách biệt 2 phút do tốp đầu tạo ra để kéo bắt lại nhưng không thành công. Nỗ lực tuyệt vời của tay đua Nguyễn Trúc Xinh (TP.HCM New Goup) khi tung sức ra kéo tốp ở 30 km cuối và đưa tốp đầu về đích đến trước tiên, còn thứ hạng trong bảng tổng sắp đã không thay đổi khi tốp đông về đích chỉ sau 16 giây.

Hinh 1c

 Niềm vui chiến thắng của tay đua Phan Tuấn Vũ khi về đích trước tiên.

Sau khi di chuyển 40 km, đoàn đua bắt đầu xuất phát thi đấu chính thức với các cuộc tấn công liên tục của các đội để nhằm tách tốp. Tay đua Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) đã rút thắng ngay tại giải thưởng dọc đường (Sprint) trước Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) và Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp) để giành 5 điểm thưởng ở giải áo xanh sau khi đoàn đua đi được gần 30 km.

Hinh 2c

 Ban tổ chức trao tặng học bổng học sinh hiếu học cho trường Tiểu học Thanh Thủy - Thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Sau các cuộc bứt phá liên tục của các đội để tách tốp, tay đua Trần Trúc Xinh đã thoát đi được khỏi tốp đông và kéo theo 3 tay đua Phan Tuấn Vũ (TP.Cần Thơ), Nguyễn Lâm (Dopagan ĐT) và Nguyễn Văn Hiếu (Ynghua Đồng Nai). Do chỉ có cách biệt 23 giây so với áo vàng Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco ĐT) nên tay đua Nguyễn Trúc Xinh cùng với Phan Tuấn Vũ đã thay phiên nhau kéo tốp đầu với tốc độ lên đến hơn 40 km/h và dần tạo được cách biệt 2 phút so với tốc đông phía sau. Tay đua Phan Tuấn Vũ đã rút thắng trước Nguyễn Trúc Xinh và Nguyễn Lâm ngay tại Sprint 2 khi đoàn đua đi được hơn 70 km để giành 5 điểm thưởng.

Hinh 3c

 Tay đua Nguyễn Tấn Hoài mặc áo xanh sau 6 chặng.

Do cả 2 ê kíp Đồng Tháp và Đồng Nai không muốn tốp đi đầu này có tay đua Nguyễn Trúc Xinh giành áo vàng nên cả 2 ê kíp này hợp lực nhau kéo với tốc độ lên đến 45 km/h và dần thu ngắn cách biệt do tốp đầu tạo ra. Nhưng với nỗ lực tuyệt vời của Nguyễn Trúc Xinh khi tung hết sức lực ra kéo tốp đi 30 km cuối và đã đưa tốp đầu về đích đến trước tiên thành công. Tay đua Phan Tuấn Vũ đã tung nước rút trước khi còn cách đích đến 100m và đã cán đích đến đầu tiên, về nhất với thành tích 2h 40’52” - tốc độ trung bình 41, 401 km/h. Xếp hạng tiếp theo Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Lâm và Nguyễn Trúc Xinh.
Tốp đông do 2 ê kíp Đồng Tháp và Đồng Nai kéo tốp đông về đích sau 16 giây và tay đua Trần Tuấn Kiệt đã rút thắng trước tốp đông để giành hạng 5, và với cách biệt ngắn này đã không làm thay đổi được thứ hạng trong bảng tổng sắp cá nhân. Tay đua Nguyễn Tấn Hoài vẫn giữ áo vàng sau 6 chặng với tổng thời gian 9h 05’04”, hạng nhì Lê Nguyệt Minh (hơn 2”) và hạng ba Trần Tuấn Kiệt (hơn 7”). Có cùng thời gian hơn 8”, xếp tiếp theo là Javier Sarda Perez (TP.HCM Vinama), Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) và Nguyễn Dương Hồ Vũ (TP.HCM Vinama).

HInh 4c

 Tay đua Nguyễn Tấn Hoài tiếp tục bảo vệ được danh hiệu áo vàng.

Về đích hạng 7 và giành thêm 4 điểm thưởng, tay đua Nguyễn Tấn Hoài tiếp tục dẫn đầu giải áo xanh với 46 điểm, xếp sau là Lê Nguyệt Minh (TP.HCM New Goup - 41 điểm) và Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời - 38 điểm). Danh hiệu áo trắng đã thuộc về tay đua trẻ Tăng Quý Trọng (Tập đoàn Lộc Trời) khi có tổng hạng tốt hơn so với hai tay đua của đội 620 Châu Thới-Vĩnh Long là Thái Ngọc Hải và Đặng Văn Bảo Anh. Đội TP.HCM New Goup đã vượt lên dẫn đầu giải đồng đội sau 27h 16’04”, cùng hơn 2” xếp tiếp theo là đội TP.HCM-Vinama (tổng hạng 152), Dược Domesco ĐT (tổng hạng 183) và Bike Life Đồng Nai (tổng hạng 211).
Sáng 12/4, đoàn đua thi đấu chặng 7 từ TP.Thanh Hóa đi TP.Vinh dài 140 km.

Lộ trình thi đấu:
14/4: Chặng 8: Chạy Đồng đội tính giờ tại Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) dài 40 km.
15/4: Chặng 9: TP.Vinh - TP.Đồng Hới (Quảng Bình) dài 199 km.
16/4: Chặng 10: TP.Đồng Hới - TP.Huế (Thừa Thiên Huế) dài 160 km.
17/4: Chặng 11: Vòng quanh Cầu Tràng Tiền - Phú Xuân (TP.Huế) dài 42 km.
18/4: Chặng 12: TP.Huế - TP.Đà Nẵng dài 123 km.
19/4: Chặng 13: TP.Đà Nẵng TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) dài 90 km.
20/4: Chặng 14: Chạy Cá nhân tính giờ tại TP.Tam Kỳ dài 7 km.
22/4: Chặng 15: TP.Tam Kỳ - TP.Quy Nhơn (Bình Định) dài 180 km.
23/4: Chặng 16: TP.Quy Nhơn - TP.Tuy Hòa (Phú Yên) dài 110 km.
24/4: Chặng 17: TP.Tuy Hòa - TP.Nha Trang (Khánh Hòa) dài 150 km.
25/4: Chặng 18: TP.Nha Trang - TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) dài 135 km.
27/4: Chặng 19: TP.Phan Rang-Tháp Chàm - TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) dài 123 km.
28/4: Chặng 20: Vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 51 km.
29/4: Chặng 21: TP.Đà Lạt - TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 110 km.
30/4: Chặng 22: TP.Bảo Lộc - TP.HCM dài 163 km.

Hải Vân | 13:25 11/04/2021
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục