Chặng 5 giải xe đạp nữ Bình Dương lần thứ 11: Nguyễn Thị Thật không có đối thủ

12:09 Thứ ba 23/03/2021

TinTheThao.com.vnÊ kíp An Giang đã kéo tốp đông bắt lại từ vòng 7 và đưa tay đua chủ lực Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) rút thắng để giành giải áo xanh sau chặng đua này.

Sáng 23/03, đoàn đua thi đấu chặng đua ngắn chạy 10 vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 50 km, với nỗ lực tấn công của các đội Trẻ TP.HCM, Vĩnh Long, Phân bón Con Voi-Bình Dương khi tách tốp để giành hai giải thưởng dọc đường, và ê kíp An Giang đã kéo tốp đông bắt lại từ vòng 7 và đưa tay đua chủ lực Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) rút thắng để giành giải áo xanh sau chặng đua này.

Screen Shot 2021-03-23 at 12.04.17 PM

 Đoàn đua đi qua Đồi Cù.

Sau khi xuất phát các đội không có thứ hạng cao đã thay phiên nhau tấn công và ba tay đua của đội Phân bón Con Voi-BD là Lê Thị Huyển, Quách Thị Phương Thanh và Trần Huỳnh Ánh Vân cùng với Nguyễn Lưu Cẩm Tú, Trần Xuân Thảo (Trẻ TP.HCM), Hồ Ngọc Lan Phương và Trần Thị Ngọc Trang (Vĩnh Long) tách được tốp đông để hình thành tốp đi đầu. Tốp đi đầu đã thay phiên nhau kéo và tạo được cách biệt hơn 20” so với tốp đông do ê kíp An Giang kéo để giữ tầm.

1616475272281

 

1616475272283

 Các tay đua chạy vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương

Screen Shot 2021-03-23 at 12.05.15 PM

 Tranh chấp thứ hạng tại điểm thưởng vòng thứ 6.

Tại điểm thưởng ở vòng 3, tay đua Trần Xuân Thảo đã rút thắng trước đồng đội Nguyễn Lưu Cẩm Tú và Lê Thị Huyền để giành 5 điểm thưởng. Còn ở vòng 6, chiến thắng đã thuộc về tay đua Trần Thị Ngọc Trang khi rút thắng trước Trần Xuân Thảo. Ê kíp An Giang đã kéo tốp đông bắt lại tốp đi đầu từ sau vòng 7 và đưa tốp đông về đích để tranh chấp thứ hạng.

Screen Shot 2021-03-23 at 12.04.02 PM

 Ê kíp An Giang kéo tốp đông đưa về đích cùng nhau.

Screen Shot 2021-03-23 at 11.54.55 AM

 Tay đua Nguyễn Thị Thật không có đối thủ ngay tại đích đến.

Với nước rút dũng mãnh, tay đua Nguyễn Thị Thật đã không có đối thủ khi cán đích đến trước tiên để giành chiến thắng chặng, về nhất với thành tích 1h 19’21” - tốc độ trung bình 37, 807 km/h, xếp hạng tiếp theo là Phạm Thị Thúy Liên, Trần Thị Phương Dung (TP.HCM-Vinama), Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời) và Phạm Hồng Loan (TP.HCM-Vinama).

Tay đua Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời) về đích trong tốp đông, tiếp tục bảo vệ áo vàng sau 5 chặng với tổng thời gian 14h18’48”, hạng nhì Nguyễn Thị Thi (hơn 17”) và hạng ba Nguyễn Thị Kim Cương (hơn 24”). Với chiến thắng đầy thuyết phục này, tay đua Nguyễn Thị Thật đã giành danh hiệu áo xanh với 71 điểm.

Hnh 8c

 Áo trắng Nguyễn Thị Kim Cương.

Hinh 9c

 Áo xanh Nguyễn Thị Thật.

Hinh 10c

 Áo vàng Nguyễn Thị Thu Mai

Đội Tập đoàn Lộc Trời dẫn đầu giải đồng đội sau 42h 58’42”, hạng nhì Biwase-BD (hơn 10”) và hạng ba TP.HCM-Vinama (hơn 11’14”). Tay đua Trần Thị Kim Anh (XSKT Đồng Tháp) vẫn giữ áo chấm đỏ với 30 điểm, xếp sau là Nguyễn Thị Thu Mai (29 điểm) và Cà Thị Thơm (Biwase-Bình Dương với 26 điểm). Tay đua Nguyễn Thị Kim Cương vẫn giữ danh hiệu áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc.

Hinh 5c

 Trao giải thưởng tại vòng tính điểm thứ ba.

Hinh 6c

 Trao giải thưởng cá nhân chặng 5.

HInh 7c

 Trao thưởng đồng đội chặng 5.

Sáng 24/03, đoàn đua thi đấu chặng 6 từ TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đi TP.Phan Rang Tháp Chàm (Ninh Thuận) dài 131 km. Đây là chặng đua quyết định đến thứ hạng trong bảng tổng sắp và danh hiệu áo chấm đỏ khi các tay đua phải chinh phục 4 đèo: Cù Hin, Vĩnh Hy 1, 2, 3. Cuộc tranh chấp trên đường đèo sẽ diễn ra rất quyết liệt khi các tay đua Cà Thị Thơm, Bùi Thị Quỳnh (Biwase-BD) cố gắng giành thêm điểm trước hai tay đua Nguyễn Thị Thu Mai và Trần Thị Kim Anh. Với việc đưa ra chiến thuật dưỡng sức cho chặng đua hôm nay, đội chủ nhà Biwase-BD dồn hết sức lực để tranh chấp trên đường đèo nhằm thu ngắn cách biệt 10” trong bảng tổng sắp đồng đội so với đội dẫn đầu Tập đoàn Lộc Trời và quyết tâm đánh giải áo vàng khi tay đua Bùi Thị Quỳnh (hạng 4) có cách biệt 27” so với áo vàng Nguyễn Thị Thu Mai.

Lộ trình thi đấu:

25/03: Chặng 07: TP.Phan Rang-Tháp Chàm - Khu du lịch Mũi Né dài 127 km.

26/03: Chặng 08: TP.Phan Thiết - Thị xã La Gi dài 112 km.

27/03: Chặng 09: Thị xã Lagi - TP.Vũng Tàu dài 112 km.

28/03: Chặng 10: TP.Vũng Tàu - TP.Thủ Dầu Một dài 120 km. 

Hải Vân | 11:02 23/03/2021
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục