Chặng 14 giải xe đạp Cúp truyền hình TPHCM 2021: Áo vàng quay lại với Loic Desriac

13:42 Thứ ba 20/04/2021

TinTheThao.com.vnVới sở trường về nội dung đua cá này tay đua ngoại binh Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) đã giành lại danh hiệu áo vàng sau hki để mất ở chặng 12, qua đó góp phần đưa đội Bike Life Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu ở giải đồng đội.

Sáng 20/4, các tay đua thi đấu chặng 14 chạy cá nhân tính giờ tại TP.Tam Kỳ dài 7 km. Đây là chặng đua quyết định đến danh hiệu áo vàng và thứ hạng đồng đội trong bảng tổng sắp khi các tay đua phải tự lực chinh phục cự ly 7 km này để tính thành tích đạt được theo khả năng thi đấu của mình. Với sở trường về nội dung đua cá này tay đua ngoại binh Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) đã giành lại danh hiệu áo vàng sau hki để mất ở chặng 12, qua đó góp phần đưa đội Bike Life Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu ở giải đồng đội.

Các tay đua sẽ thi đấu cách nhau 1 phút, thứ tự xuất phát thi đấu là đảo ngược lại thứ hạng trong bảng tổng sắp cá nhân ở chặng đua 13. Sau các thành tích của các tay đua xếp sau được thi đấu trước, tay đua Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7) đã có thành tích 9’10” ở lượt thi đấu 48. Ở lượt thi đấu 81, tay đua Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) đã vượt qua khi đạt thành tích 9’07”.

Hinh 2f

 Nỗ lực để vươn lên dẫn đầu của đội TP.HCM Vinama đã không thành công khi đối thủ ngoại binh thi đấu quá ấn tượng. 

Cuộc tranh chấp đã diễn ra rất quyết liệt khi 10 tay đua (xếp hạng 10 đến hạng 1) giữa hai đội đang tranh chấp là TP.HCM Vinama và Bike Life ĐN thi đấu. Lần lượt xuất phát thi đấu là các tay đua Trần Lê Minh Tuấn (Bike Life ĐN), Nguyễn Minh Việt (TP.HCM Vinama) thi đấu và tay đua Nguyễn Tuấn Vũ (TP.HCM Vinama) đã hoàn tất cự ly với thành tích 8’47”. Sau lượt chạy của đồng đội Nguyễn Hướng (9’20”), tay đua Nguyễn Hoàng Sang (Bike Life ĐN) đạt thành tích 9’03”.

Hinh 1f

 Tay đua ngoại binh Loic Desriac tung nước rút mạnh mẽ về đích với thành tích tốt nhất.

Hinh 8f

 Áo vàng đã quay lại với Loic Desriac.

Sau lượt thi đấu của Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike ĐN), cuộc tranh chấp áo vàng đã diễn ra giữa 4 tay đua còn lại Javier Sarda Perez (TP.HCM Vinama), áo xanh Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp), Loic Desriac và áo vàng Nguyễn Trường Tài (TP.HCM Vinama). Sau khi Javier Sarda Perez hoàn tất cự ly với thành tích 8’55”, dù xuất phát sau Nguyễn Tấn Hoài một phút, nhưng với thể lực vượt trội và guồng chân mạnh mẽ tay đua Loic Desriac đã đi về đích chỉ sau Nguyễn Tấn Hoài 10 m, hoàn thành cự ly 7 km với thành tích 8’26” - đạt tốc độ trung bình cao nhất 49, 776 km/h.

Hinh 3f

 Tay đua Nguyễn Tuấn Vũ xếp hạng nhì khi có cách biệt với Loic Desriac 21 giây.

Với thành tích đầy ấn tượng này, tay đua ngoại binh Loic Desriac giành chiến thắng chặng khi có thành tích tốt nhất, xếp hạng tiếp theo là Nguyễn Tuấn Vũ, Javier Sarda Perez, Nguyễn Hoàng Sang và Trịnh Đức Tâm.

Hinh 4f

 Nỗ lực đi về đích của Javier Sarda Perez để vươn lên hạng nhì trong bảng tổng sắp.

Tay đua Loic Desriac đã giành lại áo vàng với tổng thời gian 27h 57’14”82, hạng  nhì Javier Sarda Perez (hơn 34”86), hạng ba Nguyễn Tuấn Vũ (hơn 37”57), xếp hạng 4 - 6: Nguyễn Trường Tài (hơn 41’05), Nguyễn Hoàng Sang (hơn 47”56) và Nguyễn Tấn Hoài (hơn 59”22).

Hinh 5f

 Tay đua áo xanh Nguyễn Tấn Hoài.

Tay đua Nguyễn Tấn Hoài dẫn đầu ở giải áo xanh với 100 điểm, xếp sau là Lê Nguyệt Minh (82 điểm) và Trần Tuấn Kiệt (71 điểm). Tay đua trẻ Lê Hải Đăng (Dược Domesco ĐT) tiếp tục mặc áo trắng và Nguyễn Phạm Quốc Khang mặc áo chấm đỏ. Đội Bike Life ĐN tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội sau 82h 18’59”00, hạng nhì đội TP.HCM-Vinama (hơn 10”86) và hạng ba đội Dược Domesco ĐT (hơn 1’ 53”88).

Sáng 22/4, các tay đua thi đấu chặng 15 từ TP.Tam Kỳ đi TP.Quy Nhơn (Bình Định) dài 180 km.

Hinh 7f

 Hình 7: Phát thưởng cá nhân chặng 14.

Lộ trình thi đấu:

23/4: Chặng 16: TP.Quy Nhơn - TP.Tuy Hòa (Phú Yên) dài 110 km.

24/4: Chặng 17: TP.Tuy Hòa - TP.Nha Trang (Khánh Hòa) dài 150 km.

25/4: Chặng 18: TP.Nha Trang - TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) dài 135 km.

27/4: Chặng 19: TP.Phan Rang-Tháp Chàm - TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) dài 123 km.

28/4: Chặng 20: Vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 51 km.

29/4: Chặng 21: TP.Đà Lạt - TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 110 km.

30/4: Chặng 22: TP.Bảo Lộc - TP.HCM dài 163 km.

Hải Vân | 12:38 20/04/2021
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục