Chặng 14 cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM: Trần Tuấn giành lại danh hiệu áo xanh

15:35 Thứ ba 19/04/2022

TinTheThao.com.vnTay đua Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) đã giành lại danh hiệu áo xanh xuất sắc sau khi rút thắng trước tốp đông ngay tại đích đến, về nhất với thành tích 1h 10’23” – đạt tốc độ trung bình 42, 624 km/h. Ê kíp Đồng Tháp đã thành công với chiến thuật kéo tốp đông về đích cùng nhau, và thứ hạng trong bảng tổng sắp đã không thay đổi sau chặng đua ngắn này.

Sáng 19/4, đoàn đua thi đấu chặng 14 chạy 25 vòng quanh đường Hùng Vương - TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) dài 50 km. Đây là chặng đua ngắn cùng với các tay đua phải quay vòng ở hai đầu nên đã ảnh hưởng đến tốc độ thi đấu của các tay đua. Các tay đua đều quyết tâm cạnh tranh thứ hạng tại 2 điểm thưởng ở vòng 8 và 16, cùng thứ hạng chặng, nên đã liên tục tấn công sau khi đoàn đua xuất phát. 

Hinh 2m

 Các tay đua thi đấu trên đường Hùng Vương.

Nỗ lực thoát đi của các tay đua Baasankhuu Myagmarsuren (GSB Đồng Nai) cùng hai tay đua của Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang là Nguyễn Hoàng Ngọc Linh và Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa khi tấn công và thoát đi từ sau vòng 2 đã không thành khi bị tốp đông do ê kíp TP.HCM kéo bắt lại để nhằm giữ vững danh hiệu cá nhân và đồng đội đang nắm giữ.

Tai vòng tính điểm thứ 8, tay đua đang xếp nhì ở giải áo xanh Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời) đã rút thắng trước Phan Hoàng Thái và Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp) để giành 5 điển thưởng ở giải áo xanh. 

Tay đua áo vàng Igor Frolov (TP.HCM Vinama) đã đeo bám theo rất sát hai tay đua đang cạnh tranh áo vàng là: Quàng Văn Cường và Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp) khi hai tay đua này tấn công để nhằm thoát đi sau klhi đi qua điểm thưởng. Ê kíp TP.HCM đã tung sức ra kéo tốp để bắt lại các tay đua tranh chấp này khi đoàn đua bước vào vòng 10.

Bước vào vòng 14, đã có 4 tay đua Cao Trung Hiếu (Quân Khu 7),  Baasankhuu Myagmarsuren, Đặng Thành Được (Kenda Đồng Tháp) và Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang) tấn công và thoát đi để hình thành tốp đi đầu để cùng nhau tranh chấp thứ hạng tại điểm thưởng thứ 16. Tay đua áo lính Cao Trung Hiếu đã xuất sắc rút thắng trước Baasankhuu Myagmarsuren và Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa để giành 5 điểm thưởng.

Ê kíp Đồng Tháp đã có một ngày thi đấu thành công khi tung sức ra keo tốp để bắt lại các tay đua tấn công từ vòng đua thứ 22, và làm đầu máy kéo để đưa tốp đông về đích nhằm đưa tay đua chủ lực Trần Tuấn Kiệt tranh chấp thứ hạng chặng tại đích đến. Với sự hỗ trợ của đồng đội Phan Hoàng Thái và Loic Desriac đã đưa tay đua Trần Tuấn Kiệt vào vị trí thuận lợi để thoát đi trước khi còn cách đích đến 50m và cán đích trước tiên, qua đó giành lại danh hiệu áo xanh sau chặng đua ngắn này. Tay đua Erdenebat Bilguunjargai (Kenda Đồng Nai) đã rút thắng trước tốp đông phía sau để giành hạng nhì chặng, xếp hạng tiếp theo là Nguyễn Dương Hồ Vũ (TP.HCM Vinama), Quàng Văn Cường và Roman Maikin (Tập đoàn Lộc Trời).

Hinh 5m

 Niềm vui chiến thắng của Trần Tuấn Kiệt khi về đích trước tiên.

Về đích đến hạng 6, tay đua Igor Frolov tiếp tục mặc áo vàng sau 14 chặng với tổng thời gian 29h 47’06”02, hạng nhì Quàng Văn Cường (hơn 1’46”24), hạng ba Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời - hơn 1’47”29),. Xếp hạng 4 - 10: Roman Maikin (Tập đoàn Lộc Trời - hơn 2’08”08), Loic Desriac (hơn 2’12”08), Konstantin Nekrasop (TP.HCM New Group - hơn 2’15”25), Võ Thanh An (620 Châu Thới-Vĩnh Long - hơn 2’17”35), Nguyễn Tuấn Vũ (TP.HCM Vinama  hơn – 2’23”03), Nguyễn Hoàng Sang (GSB Đồng Nai - hơn 2’25”31) và Nguyễn Trường Tài (TP.HCM Vinama - hơn 2’27”59).   

Hinh 6m

 Tốp đông phía sau tung nước rút để giành thứ hạng nhì chặng.

Giành chiến thắng chặng đua này, tay đua Trần Tuấn Kiệt đã giành lại áo xanh với 106 điểm, xếp sau là Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) với 102 điểm, tay đua Igor Frolov dẫn đầu giải áo chấm đỏ-vua leo núi và tay đua Nguyễn Văn Bình tiếp tục mặc áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc. Đội TP.HCM Vinama vẫn dẫn đầu giải đồng đội sau 89h 26’21”68, hạng nhì Tập đoàn Lộc Trời (hơn 2’07”81) và hạng ba GSB Đồng Nai (hơn 2’32”32).

Hinh 7m

 Tay đua Trần Tuấn Kiệt giành lại áo xanh sau chặng đua vòng quanh.

Hinh 8m

 Tay đua Igor Frolov tiếp tục giữ vững danh hiệu áo vàng.

Ngày 20/4, đoàn đua tạm nghỉ và sẽ thi đấu chặng 15 vào sáng ngày 21/4 từ TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) đi TP.Quảng Ngãi dài 90 km. 

Lộ trình thi đấu:

22/4: Chặng 16: Quảng Ngãi - Quy Nhơn (Bình Định) dài 179 km.

23/4: Chặng 17: Quy Nhơn - Tuy Hòa dài 94 km.

24/4: Chặng 18: Tuy Hòa - TP.Nha Trang dài 130 km.

25/4: Chặng 19: Đua Đồng đội tính giờ tại TP.Nha Trang dài 32 km.

27/4: Chặng 20: TP.Nha Trang - TP.Đà Lạt dài 136 km.

28/4: Chặng 21: Vòng đua bờ Hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 51 km.

29/4: Chặng 22: TP.Đà Lạt - TP.Bảo Lộc dài 99 km.

30/4: Chặng 23: TP.Bảo Lộc - TP.HCM dài 155 km.

Hải Vân | 15:03 19/04/2022
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục