Chặng 1 giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase 2015: Chủ nhà vươn lên dẫn đầu

15:51 Thứ bảy 28/02/2015

(TinTheThao.com.vn) - Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase 2015 đã khai mạc vào sáng 28/2 tại TP mới Bình Dương. Với sự tham dự của 63 tay đua thuộc 11 đội mạnh trong nước: Cấp thoát nước môi trường Bình Dương, Công ty Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa, Phân bón Con Voi-Biwase, Bảo vệ thực vật An Giang, Gạo Hạt Ngọc Trời - An Giang, Vinamit TP.HCM, Trẻ TP.HCM, Đồng Tâm TP.HCM, Hà Nội, Dược Domesco Đồng Tháp, VTV Cần Thơ và 2 đội tuyển nước ngoài Thái Lan và Kazakhstan.

Các tay đua sẽ thi đấu 9 chặng đi qua các tỉnh: Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu và kết thúc tại Bình Dương để tranh 5 danh hiệu cá nhân và chức vô địch đồng đội.

Các tay đua tham dự Lễ khai mạc.

Sau lễ khai mạc các tay đua bước vào thi đấu chặng đua đầu tiên chạy 5 vòng quanh TP mới Bình Dương dài 52 km. Các cuộc tấn công đã không diễn ra và ê kíp chủ nhà đã vươn lên dẫn đầu khi có 2 tay đua về đích thành công trong tốp đầu.

Đã có các cuộc tấn công của tay đua Trần Thị Tuyết Nương (PBCV-Biwase) tấn công và đi đầu sau khi xuất phát, nhưng đã bị tốp đông bắt lại khi ê kíp An Giang đã kéo tốp đông để nhằm đưa tuyển thủ Nguyễn Thị Thật (Gạo Hạt Ngọc Trời-AG) về đích để tranh chấp thứ hạng ở vòng hai tính điểm áo xanh. Tay đua Nguyễn Thị Thật đã rút thắng trước tay đua Panwaraporn Boonsawat (Thái Lan) và Phạm Thị Thúy Liên (TP.HCM) để giành 5 điểm áo xanh.

Nỗ lực của tay đua trẻ Lữ Thanh Thủy (ĐTXD Chánh Phú Hòa) khi dẫn đầu sau vòng 3 vẫn không thành công khi tốp đông kéo để tranh chấp thứ hạng ở đích đến tại vòng 4.

Tay đua Cao Thị Thùy Trang (CTNMT Bình Dương) đã thoát đi khi còn cách đích hơn 500m và cán đích trước tiên để giành 5 điểm, Tay đua Nguyễn Thi Thật tiếp tục rút thắng trước đối thủ Panwaraporn Boonsawat để giành thêm 3 điểm ở giải áo xanh.

Phát thưởng Nhất nhì ba cá nhân.

Ở vòng đua cuối, các tay đua trẻ của ê kíp chủ nhà Bình Dương đã nỗ lực tấn công để nhằm tách tốp và khi còn cách đích đến hơn 5 km, hai tay đua của PBCV-Biwase Đào Thị Mỹ Gi và Grace Phang (người Malaysia) tách được tốp đông và kéo theo Phan Thị Liễu (Gạo Hạt Ngọc Trời-AG) cùng tay đua Supuksorn Nuntana (Thái Lan) hình thành tốp đi đầu và dần tạo cách biệt đến 38” khi về đích.

Tại đích đến tay đua Supuksorn Nuntana đã rút thắng trước Phan Thị Liễu ngay tại đích đến, về nhất với thành tích 1h21’24” – tốc độ trung bình 38,329 km/h, về hạng ba là Grace Phang. Giành chiến thắng này, tay đua Supuksorn Nuntana giành áo vàng sau chặng đầu tiên và đang dẫn đầu luôn giải áo xanh với 15 điểm. Đội PBCV-Biwase dẫn đầu giải đồng đội sau 4h04’50”, xếp tiếp theo là Gạo Hạt Ngọc Trời-AG và Thái Lan.

Sáng 1/3, đoàn đua thi đấu chặng 2 từ Huyện Định Quán (Đồng Nai) đi TP.Bảo Lộc dài 82 km. Do đang dẫn đầu giải đồng đội và tạm giữ áo vàng nên 2 ê kíp Bình Dương và Thái Lan phải tung sức ra kéo tốp đông cùng vào chân đèo Bảo Lộc để các tay đua nữ bắt đầu chinh phục đường đèo nhằm tranh chấp danh hiệu áo đỏ-nữ hoàng leo núi.

Trao áo vàng sau chặng đua đầu tiên.

Đây là chặng đua hứa hẹn nhiều cuộc tranh chấp trên đường đèo khi các nỗ lực chinh phục đèo sẽ diễn ra giữa các tay đua mạnh của chủ nhà Bình Dương, Thái Lan, Kazakhstan và Đồng Tháp.

Với sự chuẩn bị chu đáo từ trước giải, nhiều khả năng đội chủ nhà CTNMT Bình Dương sẽ chiếm ưu thế nhằm tạo cách biệt ở giải đồng đội. Nếu ê kíp An Giang đưa được tay đua Nguyễn Thị Thật vào chân đèo Bảo Lộc và chinh phục đỉnh đèo thành công cùng với các tay đua mạnh về đèo thì áo vàng sẽ đổi chủ.

Bài và ảnh: Hải Vân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục