David de Gea - 6: Không phải hoạt động quá nhiều do M.U áp đảo quyền kiểm soát. Tuy nhiên De Gea bất lực trong 2 bàn thua mà Quỷ đỏ phải nhận. Diogo Dalot - 6: Hậu vệ người Bồ Đào Nha có ngày thi đấu tròn vai. Victor Lindelof - 6: Ngôi sao người Thụy Điển phải nỗ lực nhiều hơn nếu muốn có suất đá chính thường xuyên. Lisandro Martinez - 8: Những đường chuyền vượt tuyến của Martinez mở ra nhiều cơ hội tấn công cho Man Utd. Tyrell Malacia - 3: Sự cẩu thả của hậu vệ người Hà Lan khiến M.U bị đối thủ chọc thủng lưới trước. Malacia bị rút ra khỏi sân ngay sau giờ nghỉ. Casemiro - 6: Trong một trận đấu mà Man Utd không gặp quá nhiều áp lực, cựu sao Real không có cơ hội thể hiện. Christian Eriksen - 6: Cho dù M.U áp đảo quyền kiểm soát, nhưng Eriksen đã chơi không như kỳ vọng. Bruno Fernandes - 6: Tương tự như Eriksen, Bruno được chờ đợi sẽ làm được nhiều hơn. Số 8 sớm bị rút ra nghỉ ở phút 62, thay cho anh là Anthony Martial. Jadon Sancho - 3: Ngôi sao người Anh gần như 'tàng hình' trong hiệp thi đấu đầu tiên. Sau giờ nghỉ, Sancho liền phải nhường chỗ cho Marcus Rashford. Antony - 5: Ngôi sao người Brazil chưa chứng minh được giá trị của bản hợp đồng 100 triệu euro. Antony thiếu sáng suốt trong những tình huống cuối cùng. Cristiano Ronaldo - 5: Cho dù có 1 pha kiến tạo, không thể phủ nhận CR7 đã có ngày thi đấu thất vọng. Marcus Rashford - 8: Vào sân trong hiệp hai, số 10 đã lập một cú đúp, giúp M.U ngược dòng trước đối thủ. Anthony Martial - 8: Một lần nữa vào sân từ băng ghế dự bị và nổ súng. Luke Shaw - 6: Mang đến sự yên tâm khi thay thế Malacia. Fred - 6: Mắc lỗi khi mới vào sân, nhưng sau đó đã cải thiện màn trình diễn và có 1 pha cứu thua. Scott McTominay - 6: Vào sân ở phút 82, mang đến sự tươi mới cho hàng tiền vệ. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Endo - theo xevathethao.vn | 08:47 07/10/2022