Chấm điểm Liverpool: "Nhạc trưởng" mất hút; Đôi cánh "tắt điện"

12:27 Thứ sáu 05/03/2021

Cả 3 tuyến của The Kop đều có ngày thi đấu thất vọng, qua đó hứng chịu trận thua thứ 5 liên tiếp trên sân nhà.

 - Bóng Đá

 Alisson - 5: Hoàn toàn bất lực trước siêu phẩm của Mason Mount. Thủ thành người Brazil góp công lớn giúp The Kop không phải nhận thêm bàn thua.

 - Bóng Đá

 Trent Alexander-Arnold - 4: Hậu vệ người Anh tích cực hỗ trợ tấn công nhưng không hiệu quả. Khoảng trống phía sau Arnold liên tục bị Chelsea khai thác. Bàn thua mà Liverpool phải nhận đến từ tình huống như vậy.

 - Bóng Đá

 Ozan Kabak - 5: Tân binh của The Kop chơi khá quyết đoán. Tuy nhiên anh có thể làm tốt hơn nếu chủ động trong pha bóng Mount lập công.

 - Bóng Đá

 Fabinho - 4: Điểm yếu về tốc độ của ngôi sao người Brazil luôn bị Chelsea khai thác.

 - Bóng Đá

 Andrew Robertson - 6: Hoạt động miệt mài bên hành lang biên trái, tuy nhiên chất lượng ở các pha bóng cuối cùng là không tốt.

 - Bóng Đá

 Thiago - 4: Thất bại trong việc giúp đội nhà kiểm soát khu trung tuyến. Thêm một trận đấu đáng thất vọng của tiền vệ người Tây Ban Nha.

 - Bóng Đá

 Georginio Wijnaldum - 5: Chơi đầy nỗ lực nhưng chưa để lại dấu ấn đậm nét.

 - Bóng Đá

 Curtis Jones - 5: Tương tự như Wijnaldum, Jones không có tác động đáng kể nào lên trận đấu.

 - Bóng Đá

 Sadio Mane - 5: Bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội nhà sau pha kiến tạo của Mohamed Salah. Ngôi sao người Senegal đã không thể phát huy những phẩm chất của mình trước hàng thủ Chelsea.

 - Bóng Đá

Mohamed Salah - 4: Hoàn toàn "tắt điện" trước Antonio Rudiger. Ngoài ra không có sự hỗ trợ tốt nhất cho người đàn em Alexander-Arnold ở khâu phòng ngự.

 - Bóng Đá

Roberto Firmino - 6: Chơi năng nổ nhất trên hàng công và có một vài tình huống tạo đột biến.

Van Dijk trong quá trình hồi phục 

 
Endo | 11:57 05/03/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục