Cây sào cao 2m11 đi vào lịch sử quần vợt

23:36 Thứ ba 19/07/2016

(TinTheThao.com.vn) - "Gã khổng lồ" Ivo Karlovic giành chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp ở Hall of Fame Tennis Championships tại Newport, Rhode Island sau khi đánh bại Gilles Muller ở trận chung kết với tỷ số nghẹt thở 6-7(2) 7-6(5) 7-6(12).

Karlovic đoạt danh hiệu ATP khi đã 37 tuổi 4 tháng. Ảnh: Internet.

Chiến thắng lần này cũng đồng thời giúp Karlovic (hiện đứng hạng 35 thế giới) xác lập kỷ lục khi trở thành tay vợt lớn tuổi nhất đoạt danh hiệu ATP kể từ sau Marty Riessen (37 tuổi 9 tháng) vào năm 1979 tại Lafayette. Được biết Karlovic năm nay đã 37 tuổi và 4 tháng.

Đây là lần thứ ba trong sự nghiệp mà Karlovic giành quyền vào chung kết Hall of Fame Tennis Championships. Hai lần trước vào các năm 2014 và 2015 anh thua lần lượt trước Lleyton Hewitt và Rajeev Ram.

Trong trận đấu này Karlovic phải mất 2 giờ 56 phút mới có thể đánh bại được Gilles Muller. Đây là danh hiệu thứ bảy trong sự nghiệp của tay vợt được mệnh danh là "gã khổng lồ" của làng banh nỉ.

Karlovic nhiều khả năng sẽ vào top 30 đầu tuần sau.

Nam Anh | 23:36 19/07/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục