Cầu thủ Huế tri ân thủ môn xấu số

21:09 Thứ bảy 08/04/2023

Tiền đạo Hồ Thanh Minh và đồng đội đã có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Long An trong trận mở màn giải hạng Nhất Quốc gia 2023 vào chiều 8/4 trên sân Tự Do.

Cầu thủ Huế tri ân thủ môn xấu số - Bóng Đá

Cầu thủ Huế tri ân cựu thủ môn Lê Văn Tấn trong trận thắng Long An ngày 8/4. Ảnh: CLB Bóng đá Huế.

Hai bàn thắng của Hồ Thanh Minh đã giúp CLB Huế có chiến thắng ngược đầy ý nghĩa ngay trên sân nhà. Các cầu thủ bóng đá Huế rất quyết tâm thắng trận đấu này để tri ân cựu thủ môn Lê Văn Tấn, người đã qua đời vào ngày 23/3 vì bệnh ung thư đại tràng.

Lê Văn Tấn sinh ngày 20/8/1997, quê ở Hương Thủy (Huế). Anh gia nhập đội trẻ Huế vào năm 2011, cùng lứa một số cái tên nổi bật cùng thời như tiền đạo Võ Lý hay chân sút Trần Thành. Anh từng khoác áo đội Huế ở giải hạng Nhất và CLB Đồng Tháp (2019).

Ở mùa 2022, Văn Tấn có tên trong danh sách thi đấu hạng Nhất Quốc gia của CLB Huế nhưng chưa ra sân. Sau này, anh phát hiện bị ung thư và đã nỗ lực chống chọi với bệnh tật để có thể trở lại với bóng đá. Anh qua đời vào ngày 23/3, hưởng dương 26 tuổi.

Trở lại với trận đấu, thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức có bàn thắng trước ở phút 60. Ngô Hoàng Anh thoát xuống bên cánh phải và dứt điểm sệt đưa bóng dễ dàng đi vào lưới thủ môn Nguyễn Tiến Tạo.

Đến phút 68, Hồ Thanh Minh đánh đầu gỡ hòa sau một tình huống đá phạt góc của đồng đội. Sau khi ghi bàn thắng, tiền đạo U23 Việt Nam lấy chiếc áo số 1 của thủ môn Lê Văn Tấn để tri ân cùng đồng đội. Đây là hành động ý nghĩa mà các cầu thủ có thể làm để tiễn biệt người đồng đội xấu số.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên ở phút 90+1, vẫn là Hồ Thanh Minh chọn điểm rơi hợp lý để đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ sân Tự Do. Với cú đúp của mình, Thanh Minh vươn lên tốp các chân sút tốt nhất sau vòng 1 giải hạng Nhất Quốc gia 2023.

Nguồn: Zing.vn
Lê Minh | 20:17 08/04/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục