Cầu lông chuẩn bị cho SEA Games 28-2015 Kỳ vọng cao ở Vũ Thị Trang

15:50 Thứ năm 23/04/2015

Trưởng bộ môn cầu lông (Tổng cục TDTT) - ông Lê Thanh Hà cho biết: “Cầu lông có 2 nhiệm vụ quan trọng ở năm nay là SEA Games 28 và VĐV tích điểm nhằm đạt thứ hạng cao ở bảng xếp hạng thế giới BWF”. Mục tiêu của cầu lông Việt Nam tại SEA Games 28 là có huy chương và thành tích này được nhắm vào 2 VĐV Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang.

Vũ Thị Trang được kỳ vọng sẽ giành huy chương vàng ở SEA Games 28. Ảnh: TUẤN AN

Tại SEA Games 27 ở Myanmar, cầu lông đoạt 2 chiếc HCĐ cá nhân của Minh và Trang. Năm nay, Trang được kỳ vọng cao hơn nhờ phong độ vươn lên khá tốt thời gian qua, trong khi Tiến Minh đã bước dần qua tuổi 30, sự dẻo dai khó đòi hỏi ở anh nếu trận đấu phải bước vào ván thứ 3. Ông Lê Thanh Hà từng chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi với Olympic 2016 cũng là phấn đấu có 2 suất chính thức, nên các VĐV sẽ phải nỗ lực hết mình”. Theo quy định của Liên đoàn Cầu lông thế giới, VĐV chỉ cần đứng trong thứ hạng mà BWF thông báo thì nghiễm nhiên được trao suất trực tiếp dự Olympic năm sau. Nhưng trước mắt, mọi nỗ lực vẫn hướng về SEA Games 28.

Diệu Phương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục