Carmelo Anthony và Kevin Durant xuất sắc nhất NBA tuần lễ từ 26/11 đến 02/12

13:48 Thứ ba 04/12/2012

Đến hẹn lại lên, sau mỗi tuần giải NBA lại tiến hành bầu chọn giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tuần của 2 miền Đông - Tây. Tuần rồi, vinh dự đã đến với 2 cái tên khá quen thuộc, 2 ngôi sao của New York Knicks và Oklahoma City Thunder, Carmelo Anthony và Kevin Durant.

Trong tuần lễ vừa qua, Carmelo Anthony đã giúp cho New York Knicks giành được 3 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận. Cầu thủ gốc gác tại Brooklyn này đã ghi trung bình mỗi trận 29,5 điểm (cao nhất giải), 8,0 lần bắt bóng bật bảng và 1,3 cú cản phá.Trong trận thắng trên sân nhà với tỉ số 106-99 trước Phoenix Suns vào ngày 02/12, Anthony đã ghi đến 34 điểm, cộng thêm 6 lần bắt bóng bật bảng, 2 kiến tạo, 2 cản phá và 1 lần cắt bóng.

Kevin Durant (trái) và Carmelo Anthony (phải) khi khoác áo đội tuyển Mỹ tại Olympic 2012. Ảnh: Internet.

Ở miền Tây, Durant và Thunder thậm chí còn giành được thành tích tốt hơn với một tuần lễ toàn thắng cả 4 trận. Cầu thủ này đã ghi trung bình mỗi trận 25,0 điểm, 6,3 lần bắt bóng bật bảng và 2,5 cản phá. Trong trận thắng của Thunder trước Houston vào ngày 28/11 (120-98), Durant đã ghi tới 37 điểm cho đội nhà.

Sau đây là bản tóm tắt thành tích cuả 2 cầu thủ này trong tuần vừa qua:

Carmelo Anthony, New York Knicks

Ngày 26/11 vs. Brooklyn Nets: ghi 35 điểm, bắt bóng bật bảng 13 lần để hoàn tất 1 double-double trong trận thua với tỉ số 89-96 sau giờ đấu thêm trên sân khách.

Ngày 28/11 vs. Milwaukee Bucks: ghi 29 điểm để giúp Knicks đánh bại Milwaukee với tỉ số 102-88.

Ngày 30/11 vs. Washington Wizards: đóng góp 20 điểm, 5 lần bắt bóng bật bảng và 5 kiến tạo trong chiến thắng 108-87 của Knicks trước Wizards.

Ngày 02/12 vs. Phoenix Suns: xuất sắc ghi 34 điểm, có 6 lần bắt bóng bật bảng, 2 kiến tạo và 2 cản phá giúp Knicks thắng 106-99 trước Phoenix Suns.

Kevin Durant, Oklahoma City Thunder

Ngày 26/11 vs. Charlotte Bobcats: có 18 điểm, 6 lần bắt bóng bật bảng và 4 cản phá và Thunder thắng cách biệt Bobcats với tỉ số 114-69.

Ngày 28/11 vs. Houston Rockets: ghi tổng cộng 37 điểm cùng với 7 lần bắt bóng bật bảng, Thunder hạ gục Rockets với tỉ số 120-98.

Ngày 30/11 vs. Utah Jazz: ghi 25 điểm và có 4 cản phá trong chiến thắng 106-94 trước Jazz.

Ngày 01/12 vs. New Orleans Hornets: ghi 20 điểm, có 8 lần bắt bóng bật bảng và 3 kiến tạo đưa Thunder vượt qua Hornets với tỉ số 100-79.

Những ứng cử viên khác: David Lee (Golden State Warriors), Patrick Patterson (Houston Rockets), Mike Conley (Memphis Grizzlies), LeBron James (Miami Heat), Larry Sanders (Milwaukee Bucks) và Tyson Chandler (New York Knicks).

Hoàng Long | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục