“Cảnh cáo và cách chức HLV Tuấn là quá nặng rồi”

07:30 Thứ bảy 22/06/2013

Mức án kỷ luật cảnh cáo và cách chức HLV với ông Nguyễn Tuấn Anh được cho là quá nhẹ sau vụ việc HLV sàm sỡ VĐV Trương Thanh Hằng, nhưng Giám đốc Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng Lê Hồng Sơn lại có quan điểm ngược lại. Xunh quanh vụ việc và án kỷ luật này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Sơn.

Xin ông cho biết Trung tâm cũng như Hội đồng kỷ luật đã xử lý như thế nào với vụ việc?

Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã tiến hành đúng các quy trình, luật công viên chức để xử lý.

Vậy quyết định của cuộc họp cụ thể là như thế nào, xin ông có thể nói rõ?

Hội đồng bỏ phiếu kín và đã thống nhất cao hình thức cảnh cáo, cắt chức đối với HLV Nguyễn Tuấn Anh.

Vụ việc của VĐV Trương Thanh Hằng gây bức xúc trong dư luận

Ông có cho rằng mức xử lý như vậy là quá nhẹ?

Xử lý thế cũng là quá nặng rồi.

Như vậy HLV Tuấn Anh thuộc biên chế của Trung tâm?

Thì có thuộc biên chế mới kỷ luật được chứ.

Vì sao Trung tâm không đuổi việc hẳn bởi rõ ràng đó là hành vi không thể chấp nhận được?

Không đuổi vì theo luật công chức mức độ vi phạm cũng đã xử lý nặng rồi.

Như vậy sau vụ việc này HLV Tuấn Anh vẫn công tác tại trung tâm?

Thì tất nhiên chúng tôi chỉ cắt chức HLV thôi, mức độ sự việc, hiện tượng bản thân em Hằng và HLV Nguyễn Tuấn Anh thấy được các khuyết điểm của mình, đã thành khẩn.

Tuy nhiên HLV Tuấn Anh đã trách Thanh Hằng đã đi thông báo vụ việc với nhiều nơi?

Điều đó không chính xác, thông tin đó từ đâu chứ không phải vậy.

Xin hỏi ông trong Hội đồng kỷ luật xử lý vụ việc hôm nay có các VĐV làm chứng cho Thanh Hằng không?

Chúng tôi có mời ai liên quan đến vụ việc. Tôi đảm bảo Hội đồng kỷ luật đã làm việc rất nghiêm túc.

Có thông tin HLV Tuấn Anh trước đây từng sàm sỡ với một VĐV khác và bị khiển trách. Xin ông cho biết biết có đúng vậy không?

Làm gì có, thông tin đó không chính xác.

Xin cảm ơn ông!

Bằng Lăng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục