Canh bạc của bầu Đức và số phận HAGL

06:00 Thứ sáu 20/01/2023

Bầu Đức kiên quyết không nhượng bộ trước công văn của Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về vấn đề liên quan đến tài trợ.

Như tin đã đưa, vào ngày 18/01, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) gửi công văn đến HAGL, yêu cầu đoàn quân HLV Kiatisuk Senamuang không được quảng bá tất cả các hình ảnh liên quan đến nhà tài trợ mới của đội bóng này tại V-League 2023 do xung đột với đơn vị đồng hành cùng BTC. Ngay lập tức, chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đã phản pháo VPF và một mực khẳng định đội chủ sân Pleiku không vi phạm luật chơi và sẽ không từ bỏ lợi ích của CLB. Thậm chí, HAGL sẽ giải tán và chia tay giải VĐQG vô thời hạn.

Việc Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) "tuýt còi" HAGL là có cơ sở bởi chúng dựa vào các văn bản đã ban hành trước đó trong quy chế của V-League 2023. Theo điều lệ giải ban hành ngày 17/01/2023, ở quy định về tài trợ, quảng cáo và truyền thông nêu rõ: "Các CLB không được khai thác tài trợ với các nhãn hàng và ngành hàng cạnh tranh với nhà tài trợ chính của giải kể từ ngày điều lệ giải ban hành hoặc khi có thông báo chính thức từ VPF".

Canh bạc của bầu Đức và số phận HAGL - Bóng Đá

Bầu Đức quyết không nhượng bộ VPF.

Cái khó của VPF là nếu HAGL vẫn quảng bá hình ảnh của nhà tài trợ mới thì BTC sẽ vi phạm hợp đồng với đơn vị đồng hành cùng giải đấu và phải chịu trách nhiệm bồi thường. Điều này sẽ khiến VPF bị thiệt hại nặng còn các CLB tại V-League cũng chịu ảnh hưởng. Thế nhưng, đây cũng được xem là một đòn giáng mạnh với đoàn quân nhà bầu Đức, mà theo quan điểm của nhiều người - đó chẳng khác nào đẩy đội bóng Phố Núi tới bước đường cùng.

Phía HAGL đã phản ứng gay gắt và tỏ thái độ cứng rắn về vấn đề trên. Họ một mực khẳng định không vi phạm điều lệ giải bởi đội chủ sân Pleiku đã ký kết hợp đồng với nhà tài trợ nước giải khát trước khi VPF công bố đơn vị đồng hành vào ngày 05/01. Thế nhưng, đội bóng mà Zico Thái đang dẫn dắt lại thông tin với báo chí khá muộn, cụ thể ở giữa tháng 1.

HAGL đã trải qua một cơn khủng hoảng thật sự khi mất đi rất nhiều những nhân tố quan trọng trước thềm V-League 2023. Trong giai đoạn khó khăn về tài chính, nếu bị cấm quảng bá hình ảnh cho nhà tài trợ, HAGL sẽ khó có nguồn kinh phí đủ hoạt động ở mùa giải tới. Chưa kể, đội bóng của bầu Đức sẽ phải đền bù hợp đồng với đơn vị đồng hành.

So với các nền bóng đá khác khi các CLB luôn được nhận các khoảng kinh phí lớn từ những đơn vị tổ chức về bản quyền truyền hình, khai thác thương mại... thì ở Việt Nam điều đó dường như là con số 0. Các CLB sống nhờ vào các doanh nghiệp và nhà tài trợ. Lợi nhuận đem lại từ bóng đá là điều xa xỉ. Bởi vậy, việc VPF  đang làm với HAGL thật sự khá tàn nhẫn và cứng nhắc.

Canh bạc của bầu Đức và số phận HAGL - Bóng Đá

HAGL có thể bỏ V-League 2023.

Công văn VPF đang khiến HAGL rơi vào đường cùng theo cách nói của bầu Đức. Tuyên bố giải thể và bỏ giải của vị doanh nhân gốc Bình Định rất có thể sẽ chẳng là lời nói suông nếu không có sự nhượng bộ từ Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam. Đó giống như một canh bạc mà bầu Đức đang đặt ra với chính đội bóng của mình và cả VPF. 

Nếu HAGL bỏ giải, uy tín của VPF sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng. Hơn nữa, đội bóng Phố Núi được xem là một biểu tượng lớn của V-League được nhiều NHM yêu mến, do đó sức hút của giải đấu sẽ suy giảm.

Trên thế giới, đã có rất nhiều giải đấu, nhà tài trợ chính của giải cạnh tranh với các đơn vị đồng hành cùng các CLB. Tuy vậy, mọi chuyện vẫn được giải quyết ổn thỏa. Hơn hết, VPF cần đưa ra những phương án giải quyết "chân cứng đá mềm", phù hợp với đặc thù riêng bóng đá Việt Nam để HAGL tiếp tục thi đấu tại V-League 2023. Còn giờ đây, số phận của HAGL vẫn đang bỏ ngỏ. 

Hữu Danh | 05:30 20/01/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục