Cagliari thoát án phạt nặng sau sự cố phân biệt chủng tộc

18:24 Thứ năm 04/04/2019

TinTheThao.com.vnTheo Liên đoàn bóng đá Ý, do số CĐV có hành vi phân biệt chủng tộc chỉ từ 40-50 người nên không thể đưa ra án phạt treo sân nhà của Cagliari, Sardegna Arena.

Theo ITASportPress, một báo nhỏ thuộc Gazzetta della Sport đưa tin, Cagliari sẽ không phải nhận hình phạt treo sân Sardegna Arena sau những lùm xùm liên quan đến vụ việc phân biệt chủng tộc dành cho Moise Kean & Blaise Matuidi của Juventus.

Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) đã xác nhận chỉ có khoản từ 40-50 CĐV tại Sardegna có hành vi phân biệt chủng tộc. Theo thông báo chính thức từ website của liên đoàn, những tiếng la hét trong suốt trận đấu dành cho Kean & Matuidi chỉ là những phản ứng mang tính phân biệt đối xử. FIGC chỉ thừa nhận những phân biệt chủng tộc xuất phát sau tình huống ghi bàn của Moise Kean. Chính vì điều đó, FIGC không thể kích hoạt án phạt cấm đóng cửa sân vận động dành cho Cagliari.

Sân Sardegna thoát án phạt nặng sau sự cố phân biệt chủng tộc - Bóng Đá

 Curva Sud - nơi có những cáo buộc phân biệt chủng tộc dành cho Moise Kean và Blaise Matuidi.

Trận đấu giữa Cagliari - Juventus diễn ra ở vòng 30 Serie A chứng kiến một hình ảnh xấu xí khi những cầu thủ da màu của đội khách như Blaise Matuidi và Moise Kean trở thành trung tâm của mọi tiếng la ó khi họ chạm bóng. 

Sự việc này một lần nữa dấy lên vấn nạn phân biệt chủng tộc - một căn bệnh khó chữa của bóng đá Ý đã tồn tại suốt thời gian qua. Những cầu thủ da màu từng thi đấu ở Serie A như Mario Balotelli hay Paul Pogba đều đã có những lời ủng hộ dành cho Moise Kean sau những gì chàng trai 19 tuổi phải đón nhận tại Sardegna Arena.

Lê Dũng | 17:15 04/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục