Các nhà sản xuất ôtô Nhật "thất bát" tại Trung Quốc

10:14 Thứ sáu 11/01/2013

Ba hãng ô tô hàng đầu Nhật Bản gồm Nissan, Toyota và Honda vừa cho biết tiêu thụ ô tô trong năm 2012 tại thị trường Trung Quốc, thị trường xe lớn nhất thế giới, đã giảm mạnh kể từ khi xảy ra tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku giữa hai nước, khiến người dân Trung Quốc “tẩy chay” các mặt hàng Nhật Bản.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Hãng Nissan cho biết doanh số bán tại Trung Quốc trong năm 2012 đã giảm 5,3% xuống còn 1,18 triệu chiếc.

Doanh số của Toyota, hãng xe ô tô lớn nhất Nhật Bản, đã giảm 4,9% xuống 840.000 chiếc, thấp hơn mức mục tiêu 900.000 xe đề ra trước đó.

Doanh số của Honda giảm 3,1% xuống 598.576 chiếc, đánh dấu năm giảm thứ hai liên tiếp kể từ năm 2011, sau thảm họa động đất sóng thần tác động nặng nề đến các nhà sản xuất xe hơi tại Nhật Bản .

Theo các chuyên gia thị trường, ngành ô tô Nhật Bản tại thị trường Trung Quốc trong thời gian tới khó có thể phục hồi trở lại do bất ổn chính trị giữa hai nước chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Trong khi đó, doanh số của ngành ô tô Nhật Bản năm 2012 tại thị trường nội địa lại tăng 26,1% so với năm 2011, đánh dấu sự phục hồi từ thảm họa kép năm 2011, gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima tồi tệ nhất trong lịch sử.

Hiệp hội các nhà kinh doanh xe ô tô Nhật Bản cho biết doanh số ô tô, xe tải, xe buýt (trừ các xe động cơ dưới 660cc) đạt 3,39 triệu chiếc trong năm 2012.

Doanh số bán của ô tô khách đạt 3,01 triệu chiếc, tăng 26,3% so với năm trước, xe tải tăng 24,4% lên 363 . 685 chiếc, xe buýt tăng 12,1% lên 11.938 chiếc và ô tô con tăng 30,1% lên 1,98 triệu chiếc./.

Đào Linh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục