Các đối thủ của tuyển Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho AFF Cup

14:22 Thứ hai 12/11/2012

Nửa tháng nữa vòng đấu bảng AFF Cup 2012 sẽ khởi tranh và ở giai đoạn chuển bị nước rút này, không riêng gì ĐT Việt Nam, mọi đội bóng trong khu vực Đông Nam Á đều đang tất bật chuẩn bị.

Lọt vào VCK AFF Cup 2012 với tư cách là đội đứng đầu vòng loại (sau khi thắng Brunei 1-0, thắng Campuchia 3-0, thắng Đông Timor 2-1 và hòa Lào 0-0), Myanmar hứa hẹn sẽ là một ẩn số thú vị ở bảng A. Trước đó, thầy trò HLV Park Sung-Hwa đã có 7 trận đấu quốc tế, trong đó có 4 trận (lượt đi-lượt về) ở vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á: thắng Mông Cổ 2-0, 0-1 (ở vòng 1), thua Oman 0-3, 0-2 (ở vòng 2) và 3 trận giao hữu: gặp Thái Lan (hòa 1 trận với tỷ số 1-1 và thua 1 trận với tỷ số 0-1) và gặp Singapore (hòa 1-1). Tổng cộng trong vòng 4 tháng qua, Myanmar đã đá 11 trận với kết quả: thắng 4, hòa 3 và thua 4, ghi được 10 bàn thắng và cũng để thủng lưới 10 bàn.


HLV Park Sung Hwa đã công bố danh sách sơ bộ 25 cầu thủ Myanmar chuẩn bị cho VCK AFF Cup 2012. Trong danh sách này, ngoài 3 gương mặt mới được triệu tập, có đến 12 cái tên được đôn lên từ đội U22 nhằm hướng tới mục tiêu chuẩn bị cho SEA Games 2013, giải đấu mà Myanmar là nước chủ nhà.

Tiền đạo kỳ cựu Yan Paing, người đã vắng mặt ở vòng loại AFF Cup 2012, vì chấn thương cũng đã trở lại trong danh sách này. Sự thiếu vắng duy nhất trong đội hình Myanmar là Kyaw Ko Ko, cầu thủ 19 tuổi từng ghi 5 bàn thắng tại SEA Games 2011, do đau dây thần kinh. Myanmar sẽ có 2 trận giao hữu với CLB Fagiano Okayama đang chơi ở J-League II vào ngày 15/11 và 17/11 tới đây, trước khi chạm trán với Việt Nam trong trận đấu đầu tiên tại AFF Cup 2012.

Dàn cầu thủ nhập tịch của Philippines (trái) chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Thành Lương và các đồng đội. Ảnh: V.S.I

Trong số các đối thủ của Việt Nam tại bảng A của AFF Cup 2012 sắp tới, Philippines chính là đội bóng có nhiều trận đấu chuẩn bị nhất trong thời gian qua. Sau khi giành vị trí thứ 3 tại AFC Challenge Cup 2012, Philippines đã có tới 12 trận đấu quốc tế trong thời gian qua với những kết quả khá ấn tượng: thắng 5 trận (3-0 trước Guam, 2-0 trước Singapore, 1-0 trước Guam, 5-0 trước Macau, 3-1 trước Đài Loan), hòa 4 trận (với Malaysia, Campuchia, Bahrain, Indonesia) và để thua 3 trận (với tỷ số 1-2 trước Lào, Kuwait và 1-3 trước CLB Chicago Inferno). Nhờ vậy mà lần đầu tiên trong lịch sử, Philippines vươn lên đứng thứ 2 ở Đông Nam Á với thứ hạng 143 trên bảng xếp hạng tháng 11 của FIFA.

Trong thành phần Philippines tham dự 2 trận đấu giao hữu gần đây với Bahrain và Kuwait, người ta thấy tiếp tục có sự hiện diện của rất nhiều cầu thủ nhập tịch từ các quốc gia khác nhau như Etheridge, Rob Gier, anh em nhà Younghusband (gốc Anh), Roland Muller, Reichelt, Dennis Wolf (gốc Đức), Luis Guirado, Carli de Murga, Angel Guirado (gốc Tây Ban Nha), Dennis Cagara, Jerry Lucena (gốc Đan Mạch), Omphroy, Porteria, Matthew Uy (gốc Mỹ), Jason De Jong, Mulders (gốc Hà Lan), Angeles (gốc Italia), Christiaens (gốc Bỉ). Tuy nhiên, một số cầu thủ như Etheridge, Cagara, Lucena, Guirado…đang đứng trước nguy cơ không thể trở về khoác áo Philippines tham dự AFF Cup 2012 do những vướng mắc với các CLB chủ quản.

Ban đầu Philippines dự kiến sẽ có trận đấu giao hữu lượt về với Indonesia vào ngày 9/11 nhưng rồi trận đấu này bị hủy bỏ. Vì vậy, thầy trò HLV Michael Weisschỉ còn lại duy nhất 1 trận đấu gặp Singapore vào ngày 15/11 tới (tại Cebu) trước khi bước vào trận đấu mở màn AFF Cup 2012 gặp Thái Lan.

Do không tham dự bất cứ trận đấu quốc tế nào vào tháng 10 cho nên Thái Lan, đội chủ nhà của bảng A, đã bị giảm 7 điểm và tụt xuống đứng thứ 146 trên bảng xếp hạng tháng 11 của FIFA, sau cả Việt Nam lẫn Philippines. Đây cũng là đội bóng có sự chuẩn bị cập rập nhất trong số các đội bóng trong bảng.

Do Thai Premier League (TPL) phải đến ngày 28/10 mới kết thúc nên trong thời gian qua Thái Lan chỉ có đúng 2 trận giao hữu: thắng đội Các ngôi sao TPL với tỷ số 5-1 và thắng Lào với tỷ số 2-1. Mới đây nhất, Thái Lan vừa đánh bại Malaysia 2-0 trong trận giao hữu diễn ra ngày 7/11 nhờ các pha lập công của Prayad Bunya và Arthit Sunthornpit trong hoàn cảnh thiếu vắng 2 trụ cột là Datsakorn Thonglao và Teerasil Dangda.

Nhìn vào danh sách sơ bộ của Thái Lan chuẩn bị cho AFF Cup 2012 với 35 cầu thủ, người ta thấy có một số cái tên khá quen thuộc với bóng đá Việt Nam như hậu vệ Niweat Siriwong, Nataporn Phanrit, tiền vệ Datsakorn Thonglao, Pichitphong hay tiền đạo Teerasil Dangda. Tuy nhiên, một số gương mặt giàu kinh nghiệm khác lại vắng mặt trong bản danh sách này, trong đó đáng chú ý là bộ đôi Suree Sukha, Suchao Nutnum hay “thần đồng một thời” của bóng đá Thái Lan Teerathep Winothai.

Sau trận đấu với Malaysia, Thái Lan sẽ còn 2 trận giao hữu với các đối thủ: Bhutan (ngày 14/11) và Bangladesh (ngày 17/11) trước khi chính thức bước vào tranh tài tại AFF Cup 2012.
Thành Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục