Các cua-rơ nữ đua quyết liệt ở giải Bình Dương mở rộng

08:22 Thứ bảy 10/03/2012

Sau hai ngày tranh tài, cua-rơ Đoàn Thị Thu của Dược Domesco Đồng Tháp đang mặc áo vàng tại giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng - Cup Biwase.

Tay đua Đoàn Thị Thu (số 22) về đích đầu tiên. Ảnh: Anh Tài

Sáng 9/3, giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng bước vào thi đấu chặng thứ hai Bình Dương - Vũng Tàu dài 120 km.

Vừa xuất phát hơn 10km, đoàn đua đã tách thành hai tốp. Cuộc đua diễn ra quyết liệt ở nhóm hai với sự có mặt của các ứng cử viên vô địch như Thùy Dung (Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương), Nguyễn Thị Thật (Bảo vệ Thực vật An Giang).

Khi cách đích gần 50 km, hai tay đua Đoàn Thị Thu của Dược Domesco Đồng Tháp và Phan Thị Liễu của Bảo vệ thực vật An Giang 1 tách khỏi tốp đông, thoát đi và đuổi kịp nhóm đầu.

Tới địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu, nhóm đầu chỉ còn 4 tay đua, gồm 2 tay đua An Giang, 2 Đồng Tháp. Đoàn Thị Thu (Dược Domesco Đồng Tháp) đã cán đích đầu tiên với thời gian 3 giờ 39 phút 30 giây và đoạt áo vàng. Vị trí thứ hai và ba thuộc về Phan Thị Liễu (BVTV An Giang 1) và Nguyễn Thị Thi (BVTV An Giang 2).

Trước đó, sáng 8/3, giải diễn ra chặng thi đấu đầu tiên vòng quanh thành phố mới Bình Dương. Cua-rơ Thùy Dung đã về đích đầu tiên.

Giải Bình Dương mở rộng có 60 tay đua của 11 đội trong nước và một đội đến từ Malaysia. Các đội đua sẽ tranh tài 6 chặng với tổng cự ly 685 km. Xuất phát từ Bình Dương, các cua-rơ lần lượt qua các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước rồi trở về cán đích tại Bình Dương vào ngày 14/3.

Quỳnh Trung | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục