Boxing không có vé dự Olympic

09:58 Thứ năm 17/05/2012

Những niềm hy vọng của boxing nữ VN đang tham dự giải AIBA Womens World Championship tại thành phố Thanh Đảo (Trung Quốc), giải đấu có tính chuẩn Olympic hôm qua đều đã thi đấu những trận đấu quyết định của mình tại vòng 1/8.

Boxing nữ Việt Nam chưa thể làm nên lịch sử - Ảnh: Internet

Ở hạng cân 48 kg, Nguyễn Thị Thuyết đã để thua Lydia Boussadia (Pháp) sít sao 17/19. Hạng 51 kg, Lừu Thị Duyên sau khi thắng Shipra Engelke (Thụy Điển) và Christine Ongare (Kenya) đã phải dừng bước trước đối thủ rất mạnh là Espazra Marlen (Mỹ) tại vòng 1/8. Chung cuộc Lừu Thị Duyên thua Espazra Marlen 13/28. Một tay đấm khác của boxing VN cũng thi đấu chiều qua là Lê Thị Hiền (64 kg) gặp Shelly Watts (Australia) và thua 10/22. Lừu Thị Hạnh hạng 54 kg sau 2 chiến thắng trước Felice Shakiki Groves (Jamaica) và một trận đấu do đối thủ bỏ cuộc đã có mặt tại vòng 1/8 và sẽ thi đấu với Alexandra Kuleshova (Nga) vào lúc 13h00 trưa nay.

Theo quy định, 8 VĐV đứng đầu mỗi hạng cân sẽ giành vé dự Olympic, vì vậy chỉ cần lọt vào tứ kết là các tay đấm của boxing VN sẽ được đến London tranh tài. Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên boxing nữ được đưa vào chương trình thi đấu của Olympic nên sẽ chỉ có 3 hạng cân được tổ chức là 51 kg, 60kg và 75 kg. Với thất bại của Lừu Thị Duyên trước Espazra Marlen và trước đó Lê Thị Nhung thua Sudaporn Seesondee (Thái Lan, 6/20) ngay vòng 1 hạng 75kg, boxing nữ VN chưa thể làm nên lịch sử.

Hàn Đan | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục