Bóng đá Việt Nam và câu chuyện ra nước ngoài thi đấu: Hữu xạ tự nhiên hương

20:13 Chủ nhật 22/12/2019

TinTheThao.com.vnTừ thời Huỳnh Đức đến Công Vinh rồi tới lứa Công Phượng, Xuân Trường, Văn Hậu...nhiều cầu thủ Việt Nam đã ra nước ngoài thi đấu nhưng chưa ai thật sự thành công.

Sau tất cả, Công Phượng lại trở về Việt Nam thi đấu và thêm một lần cầu thủ chúng ta kết thúc giấc mơ xuất ngoại với kết quả chẳng lấy làm vui vẻ. Vậy sau những trường hợp của Công Phượng, Xuân Trường hay thậm chí xa hơn là Công Vinh…thì chúng ta nên có cái nhìn thực tế và nghiêm khắc hơn trình độ các cầu thủ Việt Nam.

Không thể phủ nhận Công Vinh trước đây hay những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Hậu bây giờ đều là những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Việc họ ra nước ngoài thi đấu mang đến nhiều tích cực. Đó là thu nhập khủng cho cầu thủ, tạo điều kiện cho họ có cơ hội học hỏi thêm để nâng cao trình độ đồng thời qua đó giới thiệu hình ảnh bóng đá Việt Nam với bạn bè quốc tế.

 - Bóng Đá

  Công Phượng thất bại trên đất Bỉ.

Nhưng ở chiều ngược lại chúng ta cũng phải hiểu các đối tác ta vì sao chọn cầu thủ Việt Nam? Để trả lời câu hỏi này trước hết hãy xem trình độ chúng ta đang ở đâu. Đừng nói trước kia cho xa xôi, ngay bây giờ, dù Việt Nam là á quân U23 Châu Á, tứ kết ASIAN Cup, đệ tứ ASIAD, vô địch AFF Cup và đoạt HCV SEA Games nhưng có thật đẳng cấp của Việt Nam đã sánh ngang với Nhật Bản, Hàn Quốc…? Đương nhiên là không. Thậm chí có nhiều ý kiến cho rằng chúng ta cũng chỉ là một 9 một 10 với Thái Lan mà thôi.

 - Bóng Đá

 Liệu Văn Hậu sẽ khá hơn?

Cho nên tự những CLB của Bỉ hay Hà Lan biết đẳng cấp của Công Phượng hay Văn Hậu tới đâu không cần chúng ta phải kêu gào và tư vấn cho họ nên đưa cầu thủ nào vào sân. Có lẽ CĐV Việt Nam vì quá yêu mến cầu thủ của mình nên lại quay sang ghét CLB nước ngoài nhưng hãy đặt mình vào vị trí họ mà xem, nếu một cầu thủ được mang về chỉ mang yếu tố thương mại là chính còn năng lực rất hạn chế thì liệu có mạo hiểm mà cho vào đá hay không? Ngược lại nếu cầu thủ ấy xuất sắc thì chẳng cần ai nói họ cũng tạo cơ hội cho. Ví như trường hợp của Văn Hậu, dù được CLB Hà Nội cài điều khoản ra sân tối thiểu 25% số trận trong mùa nhưng nếu anh chẳng chứng tỏ được gì thì cho dù vào sân cả chục trận nhưng đều là 3, 4 phút khi chưa chạm được banh đã hết giờ thì liệu có đáng mừng hay không?

 - Bóng Đá

  Văn Lâm đang tỏa sáng trên đất Thái Lan.

Trở lại câu chuyện giữa đội bóng và cầu thủ, ví như trường hợp của Đặng Văn Lâm không phải anh đang chứng tỏ được mình tại giải VĐQG Thái Lan đó hay sao? Hay như Messi Thái Lan Chanathip Songkrasin, dù chỉ cao 1.58m nhưng anh đã có chỗ đứng tại Consadole Sapporo của Nhật Bản. Chắc chắn vì người ta bị anh thuyết phục vì tài năng chứ không phải do ràng buộc trong hợp đồng gì cả.

Có câu nói hữu xạ tự nhiên hương cho nên nếu cầu thủ của chúng ta đủ cao, đủ khỏe, đủ tài năng thì các CLB nước ngoài tự nhiên sẽ tìm đến và trao cơ hội chẳng cần người hâm mộ phải lo lắng, bận tâm cho hay nhờ những điều khoản có lợi cho mình. Đó chỉ là sự tạm bợ của sự miễn cưỡng mà thôi.

Cát Tường | 18:45 22/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục