Bóng đá Malaysia không thuê thầy ngoại

04:28 Thứ hai 13/01/2014

Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Malaysia - ông Khairy Jamaluddin đã bác bỏ quan điểm của LĐBĐ Malaysia (FAM) vừa đề xuất ý định thuê HLV nước ngoài có đẳng cấp thế giới.

Người mà FAM hướng đến là HLV Philipe Troussier, người Pháp, từng dẫn dắt tuyển Nhật lẫn một số đội châu Phi và cựu HLV AS Roma, ông Zdenek Zeman. Nếu Malaysia thuê một trong hai vị HLV này thì mỗi năm phải tốn khoảng 1,5 triệu USD.

HLV Rajagobal vừa hết hợp đồng với đội tuyển Malaysia

Bộ trưởng Khairy phủ quyết ý định này và lý luận rằng vấn đề quan trọng nhất là bóng đá Malaysia không có nhiều tài năng do các CLB cho ra các “sản phẩm” thiếu chất lượng. Ông ví von bây giờ có thuê HLV Mourinho về phụ trách cũng không giải quyết gì được. Cốt lõi của các CLB bóng đá Malaysia là thiếu chính sách đào tạo trẻ đúng đắn và dài lâu.

Mặt khác, vị đứng đầu ngành thể thao Malaysia ủng hộ đội U-23 Malaysia sang Úc tham dự giải vô địch bang Queensland như một CLB. Kinh phí cho việc sang Úc thi đấu tiêu tốn 4 triệu USD và lứa U-23 Malaysia này là lực lượng tham dự ASIAD 2014.

Hiện nay HLV Rajagobal đã hết hợp đồng với đội tuyển quốc gia trong khi HLV Ong Kim Swee vẫn ở đội U-23.
Duy Ân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục