Trong số này Toyota chiếm khoảng 50% số lượng xe với 1,7 triệu chiếc bị thu hồi trên toàn thế giới, bao gồm một số model nổi tiếng như Corolla, Matrix và Camry.
Nissan cũng thông báo thu hồi khoảng 480.000 xe, trong khi Mazda chỉ có 45.000 chiếc.
Trong đợt thu hồi này, Honda tuyên bố sẽ thu hồi để thay thế hệ thống túi khí ở ghế phía trước cho khoảng 1,1 triệu xe.
|
“Túi khí khi bung ra trong xe có thể phải chịu một áp lực lớn khiến nó bị vỡ, gây thương tích cho người ngồi phía trước”, Honda thông báo.
Hầu hết những xe bị thu hồi đều thuộc các đời 2001, 2002 và 2003.
Trước đó, Honda cho biết đã nhận được thông báo về một vụ tai nạn, trong đó một túi khí ở ghế phía trước bị vỡ do phải chịu một lực nén lớn. Hãng xe này cho biết không có bất kỳ trường hợp tử vong hay thương tích nào xảy ra.
Trong khi đó, Toyota cũng cho biết đã nhận được tới 5 báo cáo về các trường hợp túi khí bị vỡ, tuy nhiên không có bất kỳ thương tích nào được ghi nhận đối với hành khách.
Phát ngôn viên của Toyota Shino Yamada cho biết các túi khí được hãng sử dụng do Công ty Takata Corp của Nhật Bản cung cấp.
Ngay sau khi có thông báo trên, cổ phiếu của Takata đã giảm mạnh, có lúc giảm hơn 15% trước khi đóng cửa ở mức giảm 9%.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Duy Trân |
00:00 30/11/-0001