Bơi lội Việt Nam tập huấn tại Mỹ: Nhiều tín hiệu tích cực

11:19 Thứ tư 15/02/2012

Đã hơn một tháng kể từ thời điểm các thành viên ĐT bơi lội VN bước vào chu kỳ tập huấn dài hạn tại Florida (Mỹ), tính cho đến thời điểm này, nhiều thông tin tích cực đã và đang được báo về. Mục tiêu đạt chuẩn tham dự Olympic vẫn là thử thách còn đang ở phía trước nhưng với những gì đang thể hiện, Quý Phước và các đồng đội đã cho thấy sự tiến bộ nhất định.

Quý Phước và các đồng đội đang cho thấy sự tiến bộ nhất định trong thời gian tập huấn ở Mỹ. Ảnh: VSI

Tại giải bơi BSS TYR February Meet từ ngày 10-12/2, kình ngư số trẻ số một VN Hoàng Quý Phước giành 2 HCB. Cụ thể, thành tích của Quý Phước ở cự ly 100 yard bướm với thành tích 51 giây, cự ly 100 yard tự do với 45 giây 25 (một yard tương đương 0,914 m). Ngoài ra, “rái cá sông Hàn” đã về đích thứ 11 nội dung 200 yard hỗn hợp, thành tích 2 phút 04 giây 10. Cũng ở giải đấu này, các thành viên khác của ĐT bơi lội VN cũng đạt thành tích tương đối tốt như Nguyễn Thị Ánh Viên đoạt 2 HCB, Phạm Thái Nguyên 2 HCĐ, Nguyễn Thị Kim Tuyến về đích ở vị trí thứ 4. Trước đó, tại giải bơi trong nhà mùa đông River City Swim League, giải đấu mà Quý Phước không tham gia thi đấu do sang tập huấn muộn 10 ngày, Phạm Thành Nguyện giành HCV cự ly trên 500 yards (gần 500m) tự do với thành tích 4 phút 40 giây 93, HCĐ cự ly 200 yards tự do với thành tích 1 phút 44 giây 16, Nguyễn Thị Ánh Viên giành HCB cự ly 200 yards tự do với thành tích 1 phút 55 giây 28, HCB 200 yards bơi ngửa với thành tích 2 phút 04 giây 23, HCĐ 50 yards tự do với thành tích 25 giây 43, Nguyễn Thị Kim Tuyến giành HCĐ cự ly 200 yards bơi bướm với thành tích 2’11’’86.

Thành tích thi đấu kể trên của các VĐV bơi lội VN tuy không có nhiều khác biệt so với những gì họ đã đạt được tại SEA Games 26 nhưng chỉ số đó cũng đã cho thấy sự ổn định về phong độ. Điều quan trọng là toàn bộ các thành viên trong đội đã dần làm quen, thích nghi được với điều kiện thời tiết, sinh hoạt, các giáo án tập luyện mà HLV trong nước và chuyên gia Sergio Lopez, người đã từng đoạt HCB Olympic 1988 và đang là người quản lý CLB bơi lội của Trường Bolles đưa ra.

Đối với riêng cá nhân Hoàng Quý Phước, VĐV đã 2 lần vượt chuẩn B trong năm 2011 thì để chắc chắn một tấm vé tham dự Olympic London 2012, anh cần đạt chuẩn A trước ngày 30/6, thời điểm chốt danh sách VĐV bơi lội. Như vậy, từ thành tích tại SEA Games của Hoàng Quý Phước là 53 giây 07 cự ly 100m bướm, nếu so với chuẩn A 52 giây 36 thì còn cần cải thiện 0,71 giây nữa. Theo kế hoạch, giải đấu lấy chuẩn Olympic London 2012 đầu tiên mà Hoàng Quý Phước tham dự là Indianapolis Grand Prix sẽ diễn ra từ ngày 29 đến 31/3 sắp tới.

Hy vọng là với việc thích nghi nhanh chóng ở một môi trường tập luyện và thi đấu mới, Quý Phước sẽ sớm đạt mục tiêu của cá nhân mình đồng thời đem tin vui về cho bơi lội VN nói riêng, thể thao VN nói chung trong chiến dịch tìm kiếm các suất tham dự Olympic.

Lâm Chi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục