Bơi lội là mỏ vàng của đoàn Việt Nam ở Para Games 7

08:38 Thứ bảy 18/01/2014

Kết thúc ngày thi đấu thứ 3 (17/1), đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có 32 huy chương vàng, 42 huy chương bạc và 47 huy chương đồng.

Vận động viên Lê Tiến Đạt (giữa) đoạt huy chương Vàng nội dung 100m bơi ếch hạng SB 6 của nam. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Chỉ trong ngày 17/1, các vận động viên Việt Nam đã giành thêm được 10 tấm huy chương vàng ở 3 bộ môn điền kinh, bơi lội và cử tạ. Môn bơi lội vẫn là mỏ vàng của đoàn thể thao Việt Nam với 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Thầy trò huấn luyện viên Đổng Quốc Cường tiếp tục xô đổ thêm 7 kỷ lục Para Games và 2 kỷ lục Para lympic.

Ở nội dung 100m bơi ếch, kình ngư Đỗ Thanh Hải và Võ Thanh Tùng đã cùng thiết lập kỷ lục châu Á và chiếm 2 thứ hạng cao nhất. Chỉ riêng kình ngư Đỗ Thanh Hải đã có đến 4 huy chương vàng ở Đại hội này.

Không kém phần xuất sắc là kình ngư Võ Huỳnh Anh Khoa với tấm huy chương vàng thứ 3 đến từ nội dung 50m bơi bướm, hạng thương tật S9. Những tấm huy chương vàng còn lại đến từ các cái tên Dư Thị Lan (100m ếch Sb6, phá kỷ lục Para Games); Lê Tiến Đạt (phá kỷ lục 100m bơi ếch hạng Sb6); Trịnh Thị Bích Như (100m bơi ếch Sb5).

Còn ở nội dung cử tạ hạng 55 kg nữ, vận động viên Châu Hoàng Tuyết Loan đã đem về niềm vui cho cử tạ Việt Nam với thành tích 102 kg, phá kỷ lục châu Á do chính vận động viên này lập ra là 98 kg. Đội tuyển cử tạ đã hoàn thành mục tiêu 4 tấm huy chương vàng dù vẫn còn ngày thi đấu cuối cùng (18/1), nhưng theo huấn luyện viên Nguyễn Hồng Phúc, sẽ rất khó cho 2 vận động viên nữ cạnh tranh huy chương vàng khi những đối thủ như Thái Lan tỏ ra vượt trội.

Ở môn điền kinh, sau khi xét lại hạng thương tật, đã không có gì thay đổi khi vận động viên Nguyễn Thị Thủy được BTC công nhận huy chương vàng nhảy xa hạng thương tật F44 với thành tích 3m36 đồng thời phá kỷ lục Para Games. Sau đó, vận động viên Nguyễn Thị Hải đã tiếp nối thành công của người bạn trai khi chiến thắng nội dung ném đĩa hạng thương tật F57-58 với thành tích 26,27m. Chỉ sau đó không lâu, vận động viên Nguyễn Thị Mai đã đem về tấm huy chương vàng thứ 11 cho điền kinh Việt Nam ở nội dung phóng lao, hạng thương tật F37.

Tính đến cuối ngày 17/1, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 32 huy chương vàng, 42 huy chương bạc và 47 huy chương đồng. Dự kiến trong ngày thi đấu thứ 4 (18/1), số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam sẽ vẫn trông cậy vào môn bơi lội và điền kinh./.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục