Báo Trung Quốc chỉ ra 3 điều đội nhà nên học U23 Việt Nam

08:08 Thứ ba 04/09/2018

Cay đắng với thất bại của đội nhà tại ASIAD 2018, báo chí Trung Quốc đã nêu lên 3 vấn đề mà họ phải cần học hỏi U23 Việt Nam nếu mong muốn được thành công.

Dù được đầu tư rất mạnh trong những năm gần đây để hướng đến đấu trường châu lục, nhưng U23 Trung Quốc vẫn chưa gặt hái được thành công đáng kể nào. Họ sớm bị loại ở hai giải đấu liên tiếp là VCK U23 châu Á trên sân nhà và ASIAD 2018.

 - Bóng Đá

 Thành công của U23 Việt Nam khiến Trung Quốc "thèm thuồng".

Ngược lại, dù không được đánh giá cao nhưng U23 Việt Nam đang có một năm 2018 đầy thành công khi đạt thành tích cao tại đấu trường châu lục. Điều đó giúp vị thế của bóng đá Việt Nam đã cải thiện rất nhiều.

Nhìn vào thành công của U23 Việt Nam, mới đây tờ Sina của Trung Quốc do tác giả Fangtiantian đã chỉ ra 3 điều mà bóng đá nước này nên học hỏi từ U23 Việt Nam đó là:

1. Tinh thần đồng đội

"Bóng đá không giống bóng bàn. Bóng bàn là một thể thao thiên về cá nhân, trong khi bóng đá là môn thể thao của tập thể. Người chơi bóng bàn có thể tự do làm mọi thứ với trái bóng, nhưng trong bóng đá, bạn phải làm mọi thứ với những người khác như chuyền, phối hợp...

Bóng đá Trung Quốc bị vướng vào lối tư duy cá nhân như đánh bóng bàn. Nếu bạn nhìn cách U23 Việt Nam chơi đồng đội và so sánh với sự rời rạc của U23 Trung Quốc, bạn sẽ thấy câu trả lời."

2. Bản sắc

"Thua thiệt về thể hình nên Bóng đá Việt Nam đã tìm cách nào đó tận dụng tốt nhất những phẩm chất của họ để bù lại điểm yếu. Bóng đá Trung Quốc có gì? Suốt nhiều năm trời, nền bóng đá dần mất đi bản sắc."

 - Bóng Đá

 Yếu tố bản sắc của U23 Việt Nam được báo chí Trung Quốc nhắc đến.

3. Đào tạo trẻ

"LĐBĐ Trung Quốc những năm qua đã mời về những HLV giỏi nhất. Các CLB cũng đã tiêu hàng đống tiền để đem về những ngôi sao. Bóng đá trẻ đã được đầu tư hơn, nhưng chúng ta chưa thấy gì cả. Các đội bóng muốn đốt cháy giai đoạn để thành công mà không mất thời gian, chính vì thế các cầu thủ trẻ đã phải chịu nhiều áp lực hơn.

Trong khi đó, người Việt Nam rất biết cách đào tạo trẻ. Họ không cần đầu tư quá nhiều nhưng thành quả đạt được lại quá lớn." Tác giả kết luận.

Tịnh Đế | 07:10 04/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục