Báo thế giới ngán ngẩm trận chung kết SEA Games; FIFA ca ngợi Huỳnh Như, Thanh Nhã

16:58 Thứ tư 17/05/2023

TinTheThao.com.vnTrận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia đã khiến giới truyền thông phải tốn nhiều giấy mực.

Báo thế giới ngán ngẩm trận CK SEA Games

Màn ẩu đả trong trận CK SEA Games 32 giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia tối 16/05 đã khiến báo chí thế giới đặc biệt chú ý. Tờ Marca của Tây Ban Nha bình luận: "Có những quyết định không thể hiểu nổi đến từ trọng tài. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi mọi người lầm tưởng về tiếng còi kết thúc trận đấu. Điều này thổi bùng sự tức giận từ cầu thủ hai đội. Xung đột trở nên gay gắt hơn ở hiệp phụ. Indonesia chiến thắng khi đối thủ chỉ còn chơi với 8 người".

Báo thế giới ngán ngẩm trận CK SEA Games; FIFA ca ngợi Huỳnh Như, Thanh Nhã - Bóng Đá

Trận CK SEA Games 32 nhuốm màu bạo lực.

Sky Sports, đơn vị truyền thông lớn tại Anh cũng chia sẻ: "Màn ẩu đả và những thẻ đỏ tạo ra trận chung kết hỗn loạn giữa Thái Lan và Indonesia". Tờ Centre Goals nhận xét: "Một trận chiến nảy lửa ở chung kết sau bàn thắng ở hiệp phụ. Nhiều cầu thủ và ban huấn luyện bị thương sau vụ ẩu đả".

FIFA ca ngợi Huỳnh Như, Thanh Nhã

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã dành nhiều lời khen về màn trình diễn của 2 ngôi sao của ĐT nữ Việt Nam là Huỳnh Như và Nguyễn Thị Thanh Nhã tại SEA Games 32. Nhắc về cô gái đang thuộc biên chế Lank FC, FIFA viết: "Đó là một tiền đạo nhạy bén, khéo léo và thông minh. Cô gái này sở hữu khả năng dứt điểm ấn tượng và là chân sút số một trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam. Cô đã góp phần nâng tầm đội tuyển và trở thành một tấm gương cho các đồng đội nhờ vào sự nhiệt huyết bất tận”.

Báo thế giới ngán ngẩm trận CK SEA Games; FIFA ca ngợi Huỳnh Như, Thanh Nhã - Bóng Đá

Huỳnh Như và Thanh Nhã được FIFA khen ngợi. Ảnh: Vietnamnet.

Trong khi đó, Thanh Nhã được FIFA nhắc đến như một cầu thủ trẻ triển vọng nhất của bóng đá nữ Việt Nam: "Tiền đạo 21 tuổi sở hữu tốc độ và khả năng đột phá thần sầu. Thanh Nhã vừa có thể đá cắm, vừa có thể chơi tốt ở hành lang cánh và luôn biết cách khai thác vào những điểm yếu của đối thủ”.

Báo Thái Lan chỉ trích trọng tài

Tờ Thairath đưa tin: "Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32 có nhiều pha bóng va chạm. Trọng tài người Oman Qasim Matar Al-Hatmi đã bắt rất nặng tay và rút ra nhiều thẻ đỏ. Nhiều người hâm mộ bóng đá Thái Lan đổ lỗi cho quyết định của trọng tài này với một số quyết định khó hiểu".

Trong khi đó, tờ Khaosod bình luận: "Đây là trận chung kết, vốn rất căng thẳng rồi. Lẽ ra trọng tài phải kiểm soát trận đấu tốt hơn. Bầu không khí trên sân được tạo ra từ sự thù địch. Khi hỗn loạn xảy ra, những chiếc thẻ đỏ liên tiếp khiến việc lật ngược tình thế là bất khả thi".

Sao U22 Việt Nam nhận danh hiệu Vua phá lưới

Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng đã giành danh hiệu Vua phá lưới (danh hiệu không chính thức) tại SEA Games 32 với 5 pha lập công. Anh có cùng số bàn thắng với Ramadhan Sananta của U22 Indonesia. 

Báo thế giới ngán ngẩm trận CK SEA Games; FIFA ca ngợi Huỳnh Như, Thanh Nhã - Bóng Đá

Nguyễn Văn Tùng ghi nhiều bàn thắng nhất tại SEA Games 32. Ảnh: VFF.

Nguyễn Văn Tùng đã có phong độ rất tốt tại SEA Games 32 khi ghi bàn trong tất cả các trận đấu mà mình góp mặt (4 trận vòng bảng và trận bán kết). Với phong độ tốt, chàng trai sinh năm 2001 hứa hẹn sẽ đóng góp nhiều hơn cho các ĐT Việt Nam trong thời gian tới.

CĐV ngỡ ngàng cảnh hỗn loạn tại chung kết SEA Games

Chứng kiến cảnh tượng đánh nhau tại trận CK SEA Games 32, nhiều CĐV ĐNÁ đã để lại những bình luận dí dỏm nhưng cũng tỏ ra không hài lòng. Một NHM chia sẻ: "Xin chúc mừng Indonesia - đội đầu tiên giành chiến thắng trong trận Muay Thai vs Pencak Silat trên sân, cả hai đội đều đá tốt. Tôi hy vọng sẽ thi đấu trong Thế vận hội tiếp theo".

Một CĐV khác viết: "Ngoài bóng đá ra thì 2 đội còn tổ chức giải Boxing mở rộng. Chung kết Pháp và Argentina không kịch tính như trận đấu này". Hoặc: "Đây là bộ phim hay nhất! Thể thao, hành động, viễn tưởng, kinh dị".

Hữu Danh | 16:28 17/05/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục