Báo Malaysia: 'U23 Việt Nam chơi lấn lướt'

00:02 Thứ năm 09/06/2022

Trang báo Malaysia cho rằng U23 Việt Nam thi đấu vượt trội và giành chiến thắng xứng đáng trước Malaysia tối 8/6 (giờ Hà Nội).

Hmetro nhận định: "Đội hình U23 Việt Nam chơi lấn lướt. Họ thường xuyên thực hiện những pha tấn công nguy hiểm trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số ngay từ hiệp một".

Nguồn tin này cho rằng ban huấn luyện U23 Malaysia đặt mục tiêu mang về ít nhất 1 điểm trước Việt Nam nhưng không được. Đội bóng của HLV Brad Maloney không cho thấy sự kiên cường để thu về một kết quả khả quan, do đó trắng tay rời giải.

Cũng theo Hmetro, việc bị thủng lưới sớm cũng như tình huống Hairiey Hakim nhận thẻ đỏ khiến kế hoạch của U23 Malaysia không thành. HLV Maloney thực hiện ít nhất 3 sự thay đổi người với hy vọng có bàn thắng, nhưng mọi thứ trở nên vô ích. Giải đấu khép lại, U23 Malaysia không có điểm nào sau 3 lượt trận vòng bảng.

 - Bóng Đá

U23 Việt Nam xuất sắc giành vé đi tiếp.

U23 Việt Nam thắng dễ U23 Malaysia với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Nhâm Mạnh Dũng và Bùi Hoàng Việt Anh. Đội kết thúc bảng C ở ngôi nhì với 5 điểm, sau U23 Hàn Quốc (7 điểm), đội đã thắng U23 Thái Lan 1-0 ở trận đấu cùng giờ.

Với trận thắng 2-0 trước U23 Malaysia tối 8/6, U23 Việt Nam đi vào lịch sử Đông Nam Á khi là đội đầu tiên vào tứ kết U23 châu Á mà không thua trận nào ở vòng bảng.

Phát biểu sau trận, HLV Gong Oh-kyun cho hay: "U23 Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên và vào tứ kết. Trước giải đấu này, không ai nghĩ chúng tôi sẽ làm được điều đó cả. Tôi ấn tượng với cầu thủ của mình. Tôi không làm gì cả, công lao là của cầu thủ. Bác sĩ đã giúp đội rất nhiều"

U23 Việt Nam sẽ gặp đội đầu bảng D tại tứ kết VCK U23 châu Á 2022. Hiện tại, cả U23 Nhật Bản, Saudi Arabia và UAE đều vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp với ngôi đầu bảng D.

Hiểu Phong - Zing.vn | 23:12 08/06/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục