Báo động ở giải futsal vô địch quốc gia Việt Nam

14:23 Thứ hai 06/02/2023

Hàng loạt đội bóng, trong đó có cả những CLB mạnh, ở giải futsal vô địch quốc gia Việt Nam quyết định quay lưng với sân chơi 5 người.

Những ngày đầu năm 2023, người hâm mộ futsal Việt Nam liên tục nhận những tin đáng buồn về giải vô địch quốc gia (VĐQG). Hai đội bóng giàu truyền thống, đã hoạt động lâu năm là CLB Sài Gòn và Đắk Lắk quyết định chia tay với giải futsal VĐQG.

Điều đáng nói, cả hai CLB này đều có thành tích tốt ở mùa giải 2022. CLB Sài Gòn giành chức vô địch futsal Cúp Quốc gia sau khi đánh bại Thái Sơn Nam ở trận chung kết. Trong khi đó, dàn cầu thủ trẻ của Đắk Lắk cũng chơi tốt và đoạt tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

Trước khi CLB Đắk Lắk chính thức chia tay giải futsal VĐQG, HLV Trần Ngọc Công cũng đã xin nghỉ việc.

"Tôi rất muốn các cầu thủ sống đủ để chiến đấu và vạch ra định hướng chung về phát triển CLB. Nhưng việc không thể đồng nhất định hướng nên tôi quyết định dừng công việc HLV. Tôi nghỉ việc thì không sao, nhưng tội nhất vẫn là học trò của mình, bởi hoàn cảnh của các bạn rất khó khăn nhưng đầy nỗ lực để duy trì đam mê chơi bóng", ông Công chia sẻ.

CLB Sài Gòn và Đắk Lắk chưa phải là hai cái tên cuối cùng rút khỏi giải futsal VĐQG. Theo tìm hiểu của Zing, nhiều khả năng CLB Hiếu Hoa Đà Nẵng cũng sẽ rời cuộc chơi. Đội bóng này muốn chuyển hướng sang phát triển ở sân 7, sân chơi đang có những bước tiến mạnh mẽ ở Việt Nam.

Khi 3 CLB này rút khỏi giải futsal VĐQG, người hâm mộ có thể sẽ mất cơ hội chứng kiến 3 tuyển thủ Việt Nam thi đấu ở sân chơi đẳng cấp nhất của nền futsal. Đó là Nguyễn Trần Duy và Trần Tuyên của CLB Sài Gòn, hai cầu thủ đang tập trung cùng tuyển futsal Việt Nam dưới thời HLV Diego Giustozzi. Người còn lại là Nguyễn Văn Hiếu của CLB Hiếu Hoa Đà Nẵng, chủ nhân của bàn thắng đẹp nhất vòng chung kết futsal World Cup 2021.

Một tín hiệu vui hiếm hoi là sẽ có thêm một CLB từ Đà Nẵng tham dự giải futsal VĐQG. Tuy nhiên, tổng số đội ở giải đấu sắp tới cũng chỉ có thể là 6-7 đội. Vì thế, khả năng giải futsal VĐQG diễn ra theo thể thức league (lượt đi - lượt về) khó lòng thực hiện được. Với số lượng đội khá hạn chế, chất lượng giải đấu, sự cạnh tranh... cũng giảm đi đáng kể.

Nguồn: Zing.vn
Nguyên Khang | 11:23 06/02/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục