Báo châu Á chọn đội hình hay nhất SEA Games: Việt Nam góp mặt 4 cái tên!

21:36 Thứ năm 12/12/2019 | 1

TinTheThao.com.vnTờ Fox Sports Asia vừa chính thức công bố đội hình hay nhất môn bóng đá nam SEA Games 30.

Môn bóng đá nam SEA Games 30 đã chính thức khép lại với chức vô địch xứng đáng dành cho U22 Việt Nam. Chính vì thế, không quá ngạc nhiên khi U22 Việt Nam góp mặt tới 4 cái tên trong đội hình tiêu biểu của giải đấu. 

Trong khi đó, Á quân U22 Indonesia có 3 đại diện. Như vậy, U22 Việt Nam là đội bóng có số lượng cầu thủ nhiều nhất trong Đội hình tiêu biểu SEA Games do Fox Sports Asia bầu chọn. Sau đây là 11 cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Thủ môn: Sann Satt Naing (Myanmar)

Báo châu Á chọn đội hình hay nhất SEA Games: Việt Nam góp mặt 4 cái tên! - Bóng Đá

 Thủ môn hay nhất.

Theo Fox Sports, khá nhiều thủ môn mắc sai lầm ở SEA Games kỳ này. Thậm chí HLV Park Hang-seo cũng phải đau đầu chọn lựa giữa Văn Toản và Tiến Dũng. Do đó, Sann Satt Naing là cái tên chơi ổn định nhất, giúp U22 Myanmar đoạt vị trí thứ 3 chung cuộc.

Hậu vệ: Văn Hậu (Việt Nam) - Amani Aguinaldo (Philippines) - Asnawi Bahar (Indonesia)

Báo châu Á chọn đội hình hay nhất SEA Games: Việt Nam góp mặt 4 cái tên! - Bóng Đá

 Hậu vệ hay nhất.

Văn Hậu xứng đáng là một trong những cầ thủ hay nhất giải. Không chỉ khiến hàng công U22 Indonesia "tắt điện", Văn Hậu còn ghi 2 bàn mang về chiến thắng 3-0 cho U22 Việt Nam ở trận chung kết.

Sự có mặt của Aguinaldo là một bất ngờ khi U22 Philippines bị loại ngay vòng bảng. Dấu ấn đậm nét nhất của Aguinaldo là cú hattrick vào lưới U22 Đông Timor. Riêng Asnawi Bahar ban đầu đá vai trò tiền vệ phòng ngự nhưng chuyển sang hậu vệ biên và thi đấu khá nổi bật khi lên công về thủ nhịp nhàng.

Tiền vệ: Sieng Chanthea (Campuchia) - Hùng Dũng (Việt Nam) - Myat Kaung Khant (Myanmar) - Saddil Ramdani (Indonesia)

Báo châu Á chọn đội hình hay nhất SEA Games: Việt Nam góp mặt 4 cái tên! - Bóng Đá

 Tiền vệ hay nhất.

Thần đồng 17 tuổi Chanthea lập kỷ lục ghi bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử SEA Games và là mối nguy hiểm thường trực bên phía U22 Campuchia. Cá nhân Kaung Khant và Saddil Ramdani cũng tỏ ra tài năng không kém khi có màn thể hiện khá tốt lần lượt trong màu áo U22 Myanmar và U22 Indonesia.

Hùng Dũng chính là người góp công lớn trong hành trình vô địch SEA Games của U22 Việt Nam. Là 1 trong 2 cầu thủ quá tuổi trong đội hình U22 Việt Nam, Hùng Dũng chứng tỏ sự "già dơ" khi thi đấu điềm tĩnh và quán xuyến khá tốt khu trung tuyến. Quang Hải chấn thương càng cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của Hùng Dũng ở giải đấu lần này.

Tiền đạo: Osvaldo Haay (Indonesia) - Đức Chinh (Việt Nam) - Tiến Linh (Việt Nam)

Báo châu Á chọn đội hình hay nhất SEA Games: Việt Nam góp mặt 4 cái tên! - Bóng Đá

 Tiền đạo hay nhất.

Chỉ có 3 bàn trong 25 trận trước đó cho U22 Indonesia nhưng trên đất Philippines, Osvaldo Haay thể hiện phong độ ghi bàn đỉnh cao. 7 trận, Osvaldo Haay sút tung lưới đối phương 8 lần, trong đó có bàn thắng quan trọng vào lưới U22 Myanmar, đưa U22 Indonesia vào chung kết.

"Song sát" Đức Chinh - Tiến Linh đều thi đấu thăng hoa ở giải lần này. Cùng với Osvaldo Haay, Đức Chinh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất SEA Games 30. Không kém cạnh Đức Chinh, Tiến Linh cũng có tới 6 pha lập công. Cả 2 thay phiên nhau tỏa sáng đưa U22 Việt Nam đoạt Huy chương vàng SEA Games thuyết phục.

ĐỘI HÌNH HAY NHẤT SEA GAMES 30

Thủ môn: Sann Satt Naing (Myanmar)

Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu (Việt Nam), Amani Aguinaldo (Philippines) và Asnawi Bahar (Indonesia)

Tiền vệ: Sieng Chanthea (Campuchia), Hùng Dũng (Việt Nam), Myat Kaung Khant (Myanmar), Saddil Ramdani (Indonesia)

Tiền đạo: Osvaldo Haay (Indonesia), Tiến Linh (Việt Nam) và Đức Chinh (Việt Nam)

Video CĐV Việt Nam nếm trải hương vị vô địch SEA Games sau nhiều năm chờ đợi:

Tiểu Lam | 21:11 12/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục