'Bàn thắng ma của Lampard vẫn còn ám ảnh tôi'

15:59 Chủ nhật 05/04/2020 | 1

TinTheThao.com.vnCựu HLV tuyển Anh không thể quên được thất bại của mình ở World Cup 2010.

Tại World Cup năm 2010, đội tuyển Anh dưới trướng HLV lão làng Fabio Capello, với rất nhiều cầu thủ được đánh giá cao, được kỳ vọng sẽ mang về thành công cho Tam sư. Tuy nhiên họ chơi vô cùng chật vật ở vòng bảng và chỉ giành được vé đi tiếp với một cách biệt mỏng manh, dù bảng đấu của họ được đánh giá là dễ thở.

Đến vòng 16 đội, Tam sư chạm trán tuyển Đức. Sau 32 phút đầu, Đức đã dẫn 2 bàn nhờ vào công của Miroslav Klose và Lukas Podolski. Phút thứ 37, Anh có bàn thu hẹp cách biệt do công của Matthew Upson. Vài phút sau đó, tiền vệ Frank Lampard khiến khán giả Anh vỡ òa với một siêu phẩm sút xa vô cùng đẹp mắt. Bóng từ chân anh bật xà ngang, đập xuống mặt đất bên trong khung gỗ. Tuy nhiên tổ trọng tài lại không công nhận bàn thắng này.

'Bàn thắng ma của Lampard vẫn còn ám ảnh tôi' - Bóng Đá

 Capello không dám theo dõi hiệp 2 của trận đấu.

Cuối cùng, Anh bị Đức hủy diệt với tỷ số 4-1 và một lần nữa phải cúi đầu rời một giải đấu lớn. Gần 10 năm trôi qua, HLV Capello vẫn chưa thể quên được bàn thắng bị từ chối của Lampard, tin rằng nếu tỷ số được nâng lên 2-2, mọi chuyện có thể đã khác.

"Tôi chỉ có thể nghĩ rằng Đức khi đó là một đội trẻ, rất trẻ. Một đội bóng mà nếu bị gỡ từ 2-0 thành 2-2 thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng tâm lý. Còn với chúng tôi, đó sẽ là một cú hích lớn. Nhưng điều đó đã không xảy ra và tôi thì mãi không thể quên được. Trận đấu đó luôn hiện hữu trong đầu tôi."

"Tôi nghĩ về một hiệp 2 với bàn thắng thứ ba, thứ tư. Tôi có thể thấy rõ chúng tôi sẽ chơi ngày càng tốt hơn. Nhưng rồi bàn thắng không được công nhận. Chúng tôi đã nỗ lực trong suốt 2 năm rồi phải trở về nhà vì sai lầm của một người khác."

Frank Lampard - Huyền thoại Chelsea: 

Hoài Thu | 15:42 05/04/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục