Bán kết VTV Cup 2015: Duyên nợ người Thái

07:58 Thứ sáu 31/07/2015

(18h30, 31/7) Liệu ĐTVN có thể một lần nữa giành chiến thắng trước U23 Thái Lan đầy duyên nợ?

Bước vào trận đấu với CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ giải bóng chuyền VTV Cup 2015 hôm 29//7, ĐTVN gặp vô vàn khó khăn khi hai chủ công Hà Ngọc Diễm và Đỗ Thị Minh gặp chấn thương. Không chỉ vậy, thể lực của các học trò HLV Thái Thanh Tùng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều do đã trải qua 5 set đấu căng thẳng trước Liêu Ninh (TQ).

Tuy nhiên, nỗ lực phi thường cùng sự cổ vũ nhiệt tình từ phía khán giả nhà đã giúp họ xuất sắc đánh bại đối thủ với tỉ số 3-1, qua đó bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu vòng loại sau 5 chiến thắng liên tiếp.

Đối thủ đầy duyên nợ U23 Thái Lan sẽ là chướng ngại của ĐTVN tại bán kết VTV Cup 2015. Ảnh: Internet.

Vào bán kết, ĐTVN sẽ gặp đội xếp thứ 4, U23 Thái Lan. Đây có thể coi là đối thủ khá nhiều duyên nợ với Ngọc Hoa và đồng đội. Còn nhớ ở kì VTV Cup 2014, ĐTVN đụng độ U23 Thái Lan 2 lần, trong đó đội chủ nhà thua ở vòng bảng nhưng thắng 3-1 ở trận chung kết.

1 năm sau, U23 Thái Lan dù tham dự giải đấu ở Bạc Liêu với thành phần gồm nhiều cầu thủ trẻ - trong đó có 2 gương mặt mới 15 tuổi là Chatchu-on Moksri và Hattaya - nhưng vẫn gây nhiều khó dễ cho ĐTVN ở lượt trận thứ 3. Phải nhờ đến kinh nghiệm của Đỗ Thị Minh, Ngọc Hoa, chúng ta mới chật vật giành chiến thắng với tỉ số 3-1.

Tái ngộ nhau lần thứ 2 trong vòng 1 tuần, và là lần thứ 4 trong 2 năm qua, liệu ĐTVN có thể tìm kiếm thêm một chiến thắng nữa, hay U23 Thái Lan sẽ trang trải sòng phẳng món nợ đã vay ở vòng loại?

Đỗ Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục