Atletico Madrid giành 3 điểm bằng quả penalty ở phút 90+10

06:17 Thứ hai 18/04/2022

Thầy trò HLV Simeone chật vật hạ Espanyol 2-1 ở vòng 32 La Liga đêm 17/4 (giờ Hà Nội).

Kịch tính được đẩy lên vào những phút bù giờ cuối. Raul De Tomas để bóng chạm tay trong vùng cấm. Sau khi tham khảo kỹ VAR, trọng tài chính cho chủ nhà hưởng phạt đền.

Yannick Carrasco bước lên nhận trách nhiệm. Và anh không bỏ lỡ cơ hội để hoàn tất cú đúp, đồng thời ấn định thắng lợi 2-1 đội chủ sân Wanda Metrpolitano khi đồng hồ chỉ sang phút 90+10. Kết quả này giúp thầy trò HLV Diego Simeone giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 60 điểm, hơn Real Betis 3 điểm.

 - Bóng Đá

 Carrasco lập cú đúp sau 7 trận tịt ngòi. Ảnh: Reuters.

Espanyol hết mục tiêu phấn đấu nhưng vẫn gây nhiều khó khăn cho Atletico Madrid. Đoàn quân của HLV Simeone có lợi thế sân nhà, nhưng lại tấn công đầy bế tắc trong hiệp một.

Đầu hiệp 2, Antoine Griezmann và Mattheus Cunha vào sân và ngay lập tức giúp thế trận của "Rojiblancos" khởi sắc. Sau cơ hội đối mặt bị bỏ lỡ ở phút 46, Cunha chuộc lỗi bằng đường chọc khe vừa tầm để Yannick Carrasco dứt điểm gọn vào góc gần mở tỷ số ở phút 52.

Biến cố xảy ra trong lúc Atletico đang chơi lấn lướt. Phút 71, Geoffrey Kondogbia phải rời sân sau khi nhận thẻ vàng thứ 2. Trọng tài chính xác định cầu thủ người Pháp dùng tay để cản cú sút của đội khách. Tuy nhiên, đây là quyết định có phần nặng tay của ông Vazquez, bởi bóng đập chân cựu tiền vệ Inter rồi mới nảy lên tay.

Ở quả đá phạt ngay sát vùng cấm, Raul De Tomas tung cú đá quyết đoán. Jan Oblak chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua cho chủ nhà.

Bàn thua buộc Rojiblancos phải dồn lên trong phần còn lại của trận đấu. De Tomas ghi bàn gỡ hòa, nhưng cũng chính anh trở thành tội đồ khiến Espanyol thủng lưới lần thứ 2.

 - Bóng Đá

 

 - Bóng Đá

 

Theo Tuấn Nguyên - Zing.vn | 05:16 18/04/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục