Aston Martin lỗ 39,3 triệu USD

12:00 Thứ năm 10/10/2013

Doanh số bán hàng của Aston Martin trong năm 2012 cũng giảm 9% so với một năm trước đó.

Theo một thông tin vừa được hãng siêu xe đến từ Anh Quốc đưa ra, Aston Martin đã lỗ tới 24,6 triệu Bảng – tương đương khoảng 39,3 triệu USD, trong năm 2012 vừa qua, tăng đôi chút so với khoản lỗ 21,2 triệu Bảng – tương đương 33,9 triệu USD, trong năm 2011.

Cũng theo các con số được AutoBlog đăng tải, doanh số bán hàng của Aston Martin đã giảm 9% trong năm 2012, và giảm tới gần 50% so với mức doanh số kỷ lục của năm 2007. Tổng doanh thu của Aston Martin trong năm ngoái là 461,2 triệu Bảng – tương đương khoảng 736,6 triệu USD.

Aston Martin đổ lỗi cho “sự suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng nặng nề đến phân khúc xe thể thao đắt tiền,” với mức giảm doanh số rất lớn tại thị trường châu Âu, thị trường lớn nhất của Aston Martin.

Một phần lý do được Aston Martin đưa ra cho sự sụt giảm doanh số nằm ở sự ra mắt của chiếc DB9, Vanquish và Rapide S, những chiếc xe chưa đạt được thành công như kỳ vọng của Aston Martin.

Hãng xe danh tiếng đến từ Anh Quốc kỳ vọng việc đạt được thỏa thuận giữa hãng với Mercedes-AMG có thể sẽ giúp những chiếc Aston Martin trở lên hấp dẫn hơn, nhờ được trang bị động cơ và hệ thống truyền động hiện đại của Mercedes-AMG, khi đó mọi thứ có thể diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Aston Martin cũng cho biết, Investindustrial đã đồng ý chi tiền để hãng tiếp tục nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Trước đó, Aston Martin đã gần như cạn tiền dành cho việc nghiên cứu phát triển sản phẩm.

Lamtv | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục