Asian Para Games 2014: Đoàn Việt Nam giành HCB đầu tiên

16:32 Chủ nhật 19/10/2014

Sáng nay (19- 10), các VĐV khuyết tật của Việt Nam đã chính thức khởi tranh ở nội dung chung kết bơi ếch 100 m nữ, hạng thương tật SB5; diễn ra tại Cung thể thao dưới nước Munhak (Hàn Quốc).

Ở nội dung này, nữ kình ngư Trịnh Thị Bích Như đã mang về chiếc HCB đầu tiên cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam với thành tích 1 phút 57 giây 57 sau VĐV của Trung Quốc là Song Lingling (1 phút 51 giây 41).

Về thứ ba là VĐV Yuri Kitamura (Nhật Bản) và vị trí thứ tư là một VĐV còn lại của đoàn Việt Nam là Dư Thị Lan với thành tích 2 phút 13 giây 35.

Kình ngư Việt Nam, Trịnh Thị Bích Như đứng thứ nhì thành tích trên bảng xếp hạng chung kết nội dung 100m ếch nữ.(Ảnh: TTX)

Trong buổi thi đấu sáng nay có 7 VĐV đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan, Nepal và Việt Nam tranh tài ở nội dung 100m ếch nữ, trong đó đoàn Việt Nam có 2 kình ngư là Trịnh Thị Bích Như và Dư Thị Lan.

Cũng trong ngày thi đấu 19-10, đoàn Việt Nam còn thi đấu ở các nội dung cử tạ, cầu lông, bowling và điền kinh.

Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á là một sự kiện thể thao được tổ chức bốn năm một lần ngay sau khi Đại hội Thể thao châu Á kết thúc. Đại hội này dành cho các vận động viên không may mắn có những khuyết tật thể chất. Đại hội đầu tiên được tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc vào năm 2010.

Năm nay, Đại hội thể thao người khuyết tật lần thứ 2 được tổ chức tại Incheon (Hàn Quốc) thu hút sự tranh tài của 2.800 VĐV thể thao người khuyết tật đến từ 39 quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực châu Á.

Huyền Hương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục