ASIAD 18: Malaysia nhận tin dữ từ Lee Chong Wei

15:10 Thứ năm 26/07/2018

TinTheThao.com.vnViệc Lee Chong Wei không thể góp mặt ở ASIAD 18 là tổn thất nặng nề với đoàn thể thao Malaysia.

Trong tuyên bố mới đây, Hiệp hội cầu lông Malaysia (BAM) xác nhận việc Lee Chong Wei sẽ vắng bóng ở giải vô địch thế giới, diễn ra từ 30 tháng 7 đến 5 tháng 8 ở Nam Kinh (Trung Quốc). Nghiêm trọng hơn, tay vợt số 2 thế giới cũng không thể góp mặt tại ASIAD 18 - Đại hội thể thao châu Á được tổ chức tại Indonesia từ 19 đến 28 tháng 8.

ahwei_fitri_11

 Việc Lee Chong Wei không thể góp mặt ở ASIAD 18 là tổn thất nặng nề với đoàn thể thao Malaysia.

Lý do khiến Lee Chong Wei phải bỏ lỡ 2 giải đấu lớn trong năm nay là bởi vấn đề sức khỏe. Cụ thể, các bác sĩ đã khuyên tay vợt 35 tuổi này tạm ngưng thi đấu để điều trị căn bệnh suy hô hấp.

"Trong thời gian này, Lee Chong Wei sẽ không thể hoạt động mạnh ít nhất là một tháng. Vì vậy, chúng tôi phải rút cậu ấy khỏi giải vô địch thế giới và cả Asian Games 2018 ở Indonesia," BAM tuyên bố.

Việc Lee Chong Wei không thể góp mặt ở ASIAD 18 là tổn thất cực lớn của Malaysia, khi tay vợt số 2 thế giới là niềm hy vọng lớn nhất cho tấm HCV của đoàn thể thao nước này. Trong sự nghiệp, thành tích cao nhất của Lee Chong Wei ở đấu trường ASIAD là tấm huy chương bạc năm 2010.

Bảo Bảo | 14:10 26/07/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục