ASEAN Para Games 7: Giành thêm bảy HCV, đoàn Việt Nam giữ vững vị trí thứ ba

04:35 Chủ nhật 19/01/2014

Kết thúc ngày thi đấu thứ tư 18-1 của Ðại hội thể thao người khuyết tật Ðông - Nam Á lần thứ 7 (ASEAN Para Games 7) tại Myanmar, đoàn Việt Nam đã giành thêm bảy Huy chương vàng (HCV) với công đầu thuộc về các vận động viên (VÐV) điền kinh và bơi.

VÐV Lê Tiến Ðạt đoạt HCV bơi 50 m tự do hạng S7.

Bốn HCV đầu tiên của thể thao người khuyết tật Việt Nam có được trong sáng qua do đội tuyển điền kinh mang về. VÐV Nguyễn Thị Thủy đã đoạt HCV và lập kỷ lục đại hội với thành tích 34 giây 81, phá kỷ lục cũ do chính chị lập năm 2005 ở nội dung chạy 200 m nữ hạng thương tật T44 với thành tích 36 giây 20. Tiếp theo, VÐV Hà Thị Huệ đã đoạt ngôi vô địch và lập tiếp kỷ lục đại hội ở nội dung đẩy tạ nữ hạng F37 với thành tích đẩy xa 7 m 36. Ở nội dung ném đĩa hạng F42 nam, VÐV Vương Châu cũng giành thành tích cao nhất và phá kỷ lục đại hội khi ném đĩa xa 34 m 75. Cùng thời gian này, VÐV ném lao nữ hạng F55 Ngô Thị Lan Thanh cũng được nhận HCV và lập kỷ lục mới của ASEAN Para Games với độ xa 12 m 72.

Bên cạnh điền kinh, môn bơi đã đoạt thêm ba HCV: hai VÐV Văn Hanh và Thanh Tùng đoạt HCV ở nội dung bơi 100 m ếch nam hạng thương tật SB 12 với thành tích 1 phút 22 giây và 50 m tự do hạng S5 với thành tích 35 giây 02. VÐV mang về HCV thứ ba là Lê Tiến Ðạt ở nội dung bơi 50 m tự do hạng S7 với thành tích 33 giây 88. Ðây cũng là tấm HCV thứ 20 đúng với chỉ tiêu đề ra tại đại hội của đội tuyển bơi nước ta.

Như vậy là đến thời điểm hiện tại, đội tuyển điền kinh đã giành được 14 HCV, trong đó phần lớn là kỷ lục mới của đại hội và đội tuyển bơi đoạt tổng cộng 20 HCV, góp phần nâng tổng số HCV của đoàn Việt Nam lên con số 42 và đang tạm xếp thứ ba sau đoàn Thái-lan xếp thứ hai được 56 HCV và đoàn In-đô-nê-xi-a dẫn đầu được 63 HCV.
 

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục