Asamoah Gyan trở thành tay săn bàn số 1 châu Phi tại World Cup

03:58 Thứ sáu 27/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Với bàn thắng ghi được trong trận Ghana thua Bồ Đào Nha 1-2 tại Brasilia, Asamoah Gyan trở thành tay săn bàn hàng đầu của các quốc gia đến từ châu Phi trong lịch sử World Cup.


Phút 57 trận đấu cuối cùng của bảng G giữa Ghana với Bồ Đào Nha, Gyan đã có pha đánh đầu tung lưới thủ thành Beto qua đó có đến 6 bàn thắng trong các lần tham dự World Cup, vượt qua con số kỉ lục 5 bàn mà Roger Milla của Cameroon đã lập được.

Chưa hết, Gyan với bàn thắng vào lưới tuyển Đức trong loạt trận thứ 2 vòng bảng đã trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên ghi bàn trong 3 mùa World Cup liên tiếp.

Thật đáng tiếc khi những bàn thắng của Gyan không đủ để giúp Ghana lọt vào vòng 16 đội tại World Cup 2014.

Cũng liên quan đến Ghana, nội bộ của họ tại Brazil lần này để lại 'vết nhơ' vì những hành vi vô kỉ luật của Muntari và Kevin Boateng. Kết quả là cả 2 tiền vệ này đều bị đuổi về nước ngay trước thềm trận đấu cuối với Bồ Đào Nha.
M.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục