Arsenal trưởng thành: “Hóa rồng” thôi "Pháo thủ"

01:02 Thứ bảy 01/08/2015

Các học trò của HLV Wenger đang rất được kì vọng sẽ có một mùa giải thành công.

Arsenal đang chuẩn bị cho mùa giải mới 2015/16 với sự tự tin cao độ. 2 danh hiệu Asian Trophy Cup và Emirates Cup là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho “trình độ thực sự” của các Pháo thủ ở thời điểm hiện tại. “The Gunners” toàn thắng cả 4 trận giao hữu Hè 2015, ghi 14 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn.

Sức mạnh của Arsenal không chỉ nằm ở các chiến thắng thuyết phục. Thực tế, trong tay HLV Wenger là một đội ngũ các ngôi sao rất chất lượng trải đều cả 3 tuyến. Các vị trí yếu đều đã được bổ sung những nhân tố mới được đánh giá cao và từng bước khẳng định tài năng.

Arsenal đã có sự chuẩn bị rất tốt cho mùa giải mới bằng 2 chiếc cúp ở các giải đấu giao hữu. Ảnh: Internet.

2 năm trước, Arsenal phá két để đưa về Emirates tiền vệ người Đức – Oezil với mức giá chuyển nhượng kỉ lục của CLB (42,4 triệu bảng). Năm ngoái, Sanchez cũng rời Barca để trở thành một Pháo thủ. Ở kì chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Coquelin gia nhập Arsenal để chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự vốn rất mong manh của đội bóng thành London.

Cả 3 cầu thủ này đều đem lại những nét tươi mới cho “The Gunners”, đồng thời khắc phục những điểm yếu của đội bóng. Coquelin được đánh giá là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất tại Premier League hiện nay. Trong khi đó, Ozil dù từng có quãng thời gian sa sút nhưng đã sớm tìm lại phong độ. Còn ấn tượng nhất là Alexis Sanchez, chơi tiền đạo cũng hay và dạt cánh cũng tài ngay ở mùa giải đầu tiên tại Emirates (ghi 25 bàn/52 trận).

Hè 2015, Arsenal chỉ đón 1 tân binh đáng chú ý là thủ thành Petr Cech. Nhưng đây lại là sự bổ sung cực kì quan trọng, bởi vị trí người gác đền nhiều năm qua thường xuyên là điểm yếu của “The Gunners”. Dù đã 33 tuổi, nhưng với đẳng cấp của mình, Cech dư sức trở thành điểm tựa cho các đồng đội.

Với những sự bổ sung chất lượng như vậy, cùng hàng loạt các trụ cột khác như Walcott, Wilshere, Cazorla, Ramsey, Mertersacker... đang có phong độ cao, trong tay Wenger quả là một tập thể rất mạnh và được đánh giá không có điểm yếu.

Thực tế trong 2 mùa giải gần đây đã chứng minh, khi đạt điểm rơi phong độ và lực lượng tốt nhất, Arsenal hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Mùa giải 2013/14, “The Gunners” đã dẫn đầu giải Ngoại hạng tới hết tháng 12, nhưng sang tháng 1 với những chấn thương liên tiếp của các trụ cột họ đã sa sút không phanh và phải rất vất vả để cán đích trong top 4.

Mùa giải vừa qua thì chứng kiến Arsenal khởi đầu ì ạch (chỉ kiếm được 15 điểm sau 12 vòng đầu tiên) để văng xa khỏi top 4. Nhưng ở giai đoạn lượt về các Pháo thủ đã chơi tốt, thậm chí có quãng thời gian được đánh giá là bùng nổ. “The Gunners” thắng Man City 2-0 ngay tại Etihad, vùi dập Liverpool tới 4-1, khiến các nhà vô địch Chelsea phải chơi tử thủ để kiếm 1 điểm và loại MU ở FA Cup (sau đó giành chức vô địch).

Với thực lực hiện tại, Arsenal đủ sức giành các danh hiệu cao quý hơn FA Cup. Ảnh: Internet.

Đó là những lý do Arsenal khiến các đối thủ phải thực sự e dè trong chiến dịch 2015/16. Arsenal trước đây từng bị ví von theo cách đầy mỉa mai là “Vườn trẻ nhà Wenger”, nhưng giờ họ đã trưởng thành cộng thêm sự bổ sung các ngôi sao đẳng cấp thì quả là một tập thể đáng sợ.

2 chức vô địch FA Cup trong 2 mùa giải vừa qua đã tạm thời giúp Arsenal giải cơn khát danh hiệu, nhưng các CĐV của sân Emirates đòi hỏi nhiều hơn thế từ thầy trò HLV Wenger. Thực sự trở thành một ứng viên cho chức vô địch giải Ngoại hạng như Chelsea, Man City, MU và tiến sâu tại Champions League, Arsenal mới xứng đáng với tầm vóc của mình.

Wenger đã có sẵn “bột để gột Arsenal nên hồ”, bắt đầu bằng trận tranh Siêu cúp nước Anh vào tối Chủ nhật tới gặp Chelsea của Mourinho (21h, 2/8). Một chiến thắng sẽ giúp các Pháo thủ trở thành một “Chú rồng” thực sự, chứ không còn là trên lý thuyết…

Hà Dũng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục