Ánh Viên lập cú đúp vàng, Nguyễn Thị Huyền phá kỷ lục

19:22 Thứ ba 22/08/2017

TinTheThao.com.vnĐường đua xanh ở SEA Games 29 tiếp tục dậy sóng khi Nguyễn Thị Ánh Viên về nhất ở nội dung 400m tự do nữ.

21015249_1418311651557320_2101782988_n

 Ánh Viên cười tươi khi giành HCV 400m tự do. Ảnh: Duy Anh.

Cũng giống như ở đợt bơi chung kết 200m ngửa, ở nội dung 400m tự do nữ, Ánh Viên vươn lên dẫn đầu ngay từ lúc xuất phát và “một mình một ngựa” về đích để đoạt HCV với thời gian 4 phút 10,96 giây, hơn đối thủ về thứ hai người Thái Lan tới gần 5 giây. 

Đây là chiếc HCV thứ 2 của Ánh Viên trong ngày thi đấu 22-8 và là chiếc HCV thứ 3 của cô tại SEA Games 29.

Như vậy Ánh Viên đã hoàn thành chỉ tiêu giành cả 2 HCV trong các lượt thi chung kết tối nay. Theo đăng ký sơ bộ, Ánh Viên sẽ còn thi đấu ở 8 nội dung nữa và chắc chắn số HCV sẽ còn tăng lên trong vài ngày tới.

Cùng thời điểm này ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Huyền giành HCV với thời gian 56 giây 06, đồng thời phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m rào nữ. 

“Không thể có lời nào để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này khi giành được HCV. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc sau những gì đã diễn ra với tôi thời gian qua. Tôi có một chút lo lắng trước khi bước vào cuộc thi. Bởi mọi người điều biết một thời gian phong độ của tôi đi xuống, cũng như gặp chấn thương," Nguyễn Thị Huyền nói.

Như vậy trong buổi tối hôm nay Việt Nam đã giành thêm được 4 HCV nữa. Tính đến thời điểm này, đoàn TTVN đã đoạt 14 HCV, 8 HCB, 18 HCĐ, tạm xếp thứ ba sau chủ nhà Malaysia (32 HCV, 23 HCB và 15 HCĐ) và Singapore (13 HCV, 16 HCB, 14 HCĐ).

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 19:20 22/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục