Ánh Viên không dự lễ khai mạc SEA Games 31

13:44 Thứ ba 10/05/2022

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ không góp mặt trong nhóm vận động viên rước đuốc ở sân Mỹ Đình tối 12/5.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên cho biết đang vướng lịch học, nên không thể ra Hà Nội dự lễ khai mạc SEA Games 31. Cô sinh viên năm 3 của Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM đang tập trung trả nợ 4 môn trong chương trình học năm nhất do lúc đó đi tập huấn và thi đấu.

Theo kế hoạch ban đầu từ ban tổ chức SEA Games 31, Ánh Viên là một trong 10 nhân vật tiêu biểu của Thể thao Việt Nam thực hiện nghi thức rước đuốc quanh sân Mỹ Đình tại lễ khai mạc. Lúc này, số người thực hiện nghi thức rước đuốc giảm xuống còn 8.

Screen Shot 2022-05-10 at 13.43.54

 Ánh Viên vướng lịch học nên không thể dự lễ khai mạc. Ảnh: Minh Chiến.

Ánh Viên được lựa chọn rước đuốc bởi có những đóng góp lớn cho bơi Việt Nam. Trong 5 lần dự SEA Games, "Tiểu tiên cá" đã giành 25 tấm HCV, 8 HCB và 2 HCĐ, phá 11 kỷ lục đại hội và trở thành vận động viên giàu thành tích nhất cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games. Cuối năm 2021, Ánh Viên quyết định chia tay đội tuyển quốc gia và không dự kỳ đại hội trên sân nhà.

Cựu xạ thủ Hoàng Xuân Vinh lúc đầu được giao trọng trách thắp sáng đài đuốc. Tuy nhiên, anh đã nhường lại cho Quách Thị Lan, niềm hy vọng hàng đầu của điền kinh Việt Nam ở đấu trường khu vực và châu lục.

Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra từ 19h ngày 12/5 và kéo dài khoảng 120 phút, với sự tham dự của hơn 1.000 nghệ sĩ. Nội dung chính của chương trình thể hiện một Việt Nam chủ động, kết nối và truyền cảm hứng, lan tỏa đến các nước trong khu vực, với thông điệp "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn".

Kiếm thủ Vũ Thành An sẽ đại diện cầm cờ Đoàn Thể thao Việt Nam trong lễ khai mạc. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng thay mặt các vận động viên đọc lời tuyên thệ.

SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12-23/5 tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận. Đoàn Việt Nam tham dự với 1.341 thành viên, trong đó có 951 vận động viên, với mục tiêu giành ít nhất 140 HCV, đứng đầu bảng tổng sắp, đồng thời bảo vệ thành công vị trí cao nhất của 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ.

Theo Duy Minh - Zing.vn | 12:18 10/05/2022
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục